Báo Đồng Nai điện tử
En

Bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ chủ chốt toàn tỉnh

02:12, 22/12/2022

(ĐN)- Sau 2,5 ngày học tập, trưa 22-12 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2022 dành cho cán bộ chủ chốt toàn tỉnh về "Quản trị an ninh và quản trị an ninh phi truyền thống" do Ban TVTU phối hợp Viện An ninh phi truyền thống- Đại học Quốc gia Hà Nội, tổ chức đã bế giảng.

(ĐN)- Sau 2,5 ngày học tập, trưa 22-12 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2022 dành cho cán bộ chủ chốt toàn tỉnh về “Quản trị an ninh và quản trị an ninh phi truyền thống” do Ban TVTU phối hợp Viện An ninh phi truyền thống- Đại học Quốc gia Hà Nội, tổ chức đã bế giảng.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu bế giảng lớp bồi dưỡng. Ảnh: Đắc Nhân
Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu tại lễ bế giảng lớp bồi dưỡng. Ảnh: Đắc Nhân

Tham gia lớp học, các học viên được nghiên cứu, học tập 5 chuyên đề: Tổng quan về An ninh phi truyền thống và quản trị An ninh phi truyền thống, thách thức, thời cơ và một số vấn đề mới cần chú ý đối với Đồng Nai; Xử lý điểm nóng chính trị và điểm nóng xã hội, tranh chấp, khiếu kiện đông người gây mất an ninh trật tự và phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Quản trị an ninh tôn giáo, dân tộc và bảo vệ quốc phòng, an ninh trong xây dựng và phát triển Đồng Nai; Quản trị an ninh mạng và quản trị an ninh mạng xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá mới của các thế lực thù địch và một số biện pháp phòng, chống của Ban Chỉ đạo 35 các cấp.

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống phát biểu tại lễ bế giảng. Ảnh: Đắc Nhân
Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống phát biểu tại lễ bế giảng lớp bồi dưỡng. Ảnh: Đắc Nhân

 

Các đại biểu tham dự lễ bế giảng. Ảnh: Đắc Nhân
Các đại biểu tham dự lễ bế giảng. Ảnh: Đắc Nhân

Phát biểu bế giảng lớp học, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn nhận xét, với 5 chuyên đề của lớp học, mỗi chuyên đề đều được các giảng viên lồng ghép những vấn đề thời sự, chính trị cần thiết, cơ bản, phù hợp với đối tượng học viên và thực tiễn công tác. Qua các nội dung đã được truyền đạt, Thường trực Tỉnh ủy hy vọng sẽ giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh nâng cao nhận thức về quản trị an ninh và quản trị an ninh phi truyền thống, cũng như nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá mới của các thế lực thù địch trong tình hình hiện nay. Từ đó vận dụng vào kỹ năng lãnh đạo, quản lý, xây dựng tư duy, tầm nhìn trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị trong tình hình mới.

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống trao chứng nhận hoàn thành chương trình lớp bồi dưỡng cho các học viên. Ảnh: Đắc Nhân
Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống trao chứng nhận hoàn thành chương trình lớp bồi dưỡng cho các học viên. Ảnh: Đắc Nhân

Theo đồng chí Hồ Thanh Sơn, an ninh phi truyền thống hiện nay không còn là nguy cơ mà nó đang là mối đe dọa trực tiếp hàng ngày đối với cuộc sống của mỗi con người và an ninh quốc gia. Ứng phó với an ninh phi truyền thống là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước, sự chung sức đồng lòng của toàn thể nhân dân với những biện pháp đồng bộ.

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống trao chứng nhận hoàn thành chương trình lớp bồi dưỡng cho các học viên. Ảnh: Đắc Nhân
Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống trao chứng nhận hoàn thành chương trình lớp bồi dưỡng cho các học viên. Ảnh: Đắc Nhân

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, sau lớp học, đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu, học tập nhiều hơn, vận dụng những kiến thức được học vào thực tiễn công việc nhằm xác định rõ các mối đe dọa an ninh phi truyền thống để có cách ứng xử kịp thời, phù hợp; nâng cao việc phát hiện, nhận diện các thách thức an ninh phi truyền thống, các yếu tố tác động từ sớm, từ xa để phối hợp, khắc phục, giải quyết triệt để từ gốc các vấn đề phát sinh, góp phần hiệu quả vào công cuộc bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống trao chứng nhận hoàn thành chương trình lớp bồi dưỡng cho các học viên. Ảnh: Đắc Nhân
Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống trao chứng nhận hoàn thành chương trình lớp bồi dưỡng cho các học viên. Ảnh: Đắc Nhân

Phương Hằng

Tin xem nhiều