Báo Đồng Nai điện tử
En

Khắp nơi trong tỉnh ngày 1-12-2022

06:12, 01/12/2022

Tân Phú, Trảng Bom tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Khảo sát xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Gia Tân 2, H.Thống Nhất; H. Nhơn Trạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển đảo; Công an H.Cẩm Mỹ tập huấn công tác củng cổ, nâng cao chất lượng của Tổ nhân dân; Đông đảo công nhân và giáo viên H.Long Thành tham gia hiến máu nhân đạo… là những thông tin đáng chú ý trong mục Khắp nơi trong tỉnh ngày 1-12-2022.

Tân Phú, Trảng Bom tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Khảo sát xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Gia Tân 2, H.Thống Nhất; H. Nhơn Trạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển đảo; Công an H.Cẩm Mỹ tập huấn công tác củng cổ, nâng cao chất lượng của Tổ nhân dân; Đông đảo công nhân và giáo viên H.Long Thành tham gia hiến máu nhân đạo… là những thông tin đáng chú ý trong mục Khắp nơi trong tỉnh ngày 1-12-2022.

* Sáng 1-12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Phú đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Tấn Linh, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Đại tá Nguyễn Tấn Linh, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị
Đại tá Nguyễn Tấn Linh, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị

Qua 10 năm thực hiện, huyện Tân Phú đã đạt được những thành tựu hết sức quan trọng trên các lĩnh vực. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; kinh tế-xã hội phát triển, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện năm 2022 đạt 68 triệu đồng/năm, tăng gần 46 triệu đồng so với năm 2013; toàn huyện đã có 6/17 xã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao; công tác giáo dục quốc phòng an ninh được quan tâm chú trọng, qua đó đã phát huy được sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn huyện; quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ trên địa bàn được củng cố và tăng cường; hiện nay toàn huyện có 17 loại mô hình hiệu quả về an ninh trật tự.

Minh Long

* Tại H. Trảng Bom, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) huyện đã đạt nhiều kết quả tích cực, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), Đảng bộ H.Trảng Bom tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Duy trì nghiêm nề nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống…

Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, 27 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc được UBND H.Trảng Bom khen thưởng.

Phan Trí

* Địa phương cần phát huy vai trò của các tổ tự quản về bảo vệ môi trường và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt việc phân loại rác thải tại nguồn- Phó giám đốc Sở NN-PTNT Lê Văn Gọi đã nhấn mạnh như trên tại buổi làm việc sáng 1-12 với xã Gia Tân 2, H.Thống Nhất về kết quả thực hiện nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022.

Xã Gia Tân 2 ngày càng có nhiều tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp” nhờ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
Xã Gia Tân 2 ngày càng có nhiều tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp” nhờ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

 Lãnh đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh cho rằng: Xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài, để duy trì những kết quả đạt được, xã Gia Tân 2 cần thường xuyên duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp các tuyến đường, xây dựng nhiều hơn nữa các tuyến đường “Sáng-xanh-sạch-đẹp”. Cùng với đó, cần tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, xây dựng các chuỗi liên kết. Ngoài ra cần tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả các thiết chế văn hoá; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân.

Đến nay, xã Gia Tân 2 đã được đầu tư cơ sở hạ tầng khang trang, sạch đẹp, hầu hết các tuyến đường trên địa bàn xã đã được bê tông hóa và đảm bảo “sáng-xanh-sạch-đẹp”. Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý theo quy định đạt 100%; tỷ lệ rác thải sinh hoạt được phân loại, áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp đạt trên 50%. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt trên 76 triệu đồng (tăng gần 15 triệu đồng so với năm 2018), xã không còn hộ nghèo.

Tiến Thụ - Nhật Quang

* Gần 120 cán bộ, công chức H.Nhơn Trạch đã tham dự buổi tuyên truyền về tình hình biển, đảo hiện nay do UBND huyện phối hợp Trung tâm bảo đảm kỹ thuật Vùng 2 Hải quân tổ chức sáng 1-12. Buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về vị trí, vai trò tầm quan trọng của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời nắm bắt được những quy định về chủ quyền quốc gia, nhất là chủ quyền biển đảo của Việt Nam nói riêng và các quốc gia tiếp giáp với Biển Đông nói chung.

Thượng tá Trương Đình Tuyền, Phó chính ủy Trung tâm bảo đảm kỹ thuật Vùng 2 Hải quân triển khai các nội dung tuyên truyền
Thượng tá Trương Đình Tuyền, Phó chính ủy Trung tâm bảo đảm kỹ thuật Vùng 2 Hải quân triển khai các nội dung tuyên truyền

Xuân Mai

* Củng cố, nâng cao chất lượng Tổ nhân dân là lớp tập huấn do Công an H. Cẩm Mỹ tổ chức sáng 1-12 với sự tham dự của gần 200 tổ trưởng Tổ nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tại buổi tập huấn, Công an huyện đã triển khai, quán triệt các quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của Tổ nhân dân, mức trợ cấp đối với trưởng các đoàn thể ở ấp và kinh phí hoạt động các Tổ nhân dân trên địa bàn tỉnh; trách nhiệm của Tổ nhân dân trong giải quyết một số vụ việc về an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn dân cư, công tác tổ chức nắm tình hình, di biến động của các đối tượng trọng điểm; theo dõi những vụ, việc, hiện tượng nghi vấn do các hành vi vi phạm pháp luật thực hiện.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn
Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Đinh Tài

* Đông đảo công nhân Công ty Bosch (Khu công nghiệp Long Thành) và giáo viên các trường học trong H.Long Thành đã tham gia hiến máu nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ huyện phối hợp với Trung tâm truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức sáng 1-12. Kết quả, sau khi sàng lọc có 180 đơn vị máu được tiếp nhận.

Công nhân công ty Bosch và giáo viên các trường học tham gia hiến máu tình nguyện
Công nhân công ty Bosch và giáo viên các trường học tham gia hiến máu tình nguyện

Trong năm 2023, Hội Chữ thập đỏ huyện sẽ tổ chức 7 đợt hiến máu tình nguyện, phấn đấu đạt 2.150 đơn vị máu.

Chí Tài

Tin xem nhiều