Báo Đồng Nai điện tử
En

Cháy vườn tràm, đe dọa đường dây 110kV cấp điện cho 2 khu công nghiệp ở Nhơn Trạch

02:12, 28/12/2022

(ĐN)- Trưa 28-12, tại xã Long Tân (H.Nhơn Trạch) xảy ra sự cố cháy vườn tràm rộng hàng ngàn mét vuông đe dọa đường dây 110kV Long Thành - Hyosung, Bàu Sen - Hyosung, Nhơn Trạch 5 - Nhơn Trạch 6 đang cấp điện cho các nhà máy tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5 và Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6.

(ĐN)- Trưa 28-12, tại xã Long Tân (H.Nhơn Trạch) xảy ra sự cố cháy vườn tràm rộng hàng ngàn mét vuông đe dọa đường dây 110kV Long Thành - Hyosung, Bàu Sen - Hyosung, Nhơn Trạch 5 - Nhơn Trạch 6 đang cấp điện cho các nhà máy tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5 và Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6.

Sự cố cháy vườn tràm tại xã Long Tân (H.Nhơn Trạch) đe dọa đường dây 110kV. Ảnh: CTV
Sự cố cháy vườn tràm tại xã Long Tân (H.Nhơn Trạch) đe dọa đường dây 110kV. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, khu vực vườn tràm tại xã Long Tân (H.Nhơn Trạch) xảy ra cháy gần các trụ đường dây 110kV nói trên. Nhận được tin báo sự cố cháy, đánh giá nguy cơ có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động của các nhà máy tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5 và Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6, Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế (Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai) đã cử nhân viên trực tiếp xuống hiện trường nắm tình hình.

Tại hiện trường, do thời tiết khô nóng nên ngọn lửa nhanh chóng bốc cao, cuốn theo tro làm ảnh hưởng hoạt động, gây nguy hiểm cho các đường dây 110kV. Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế đã báo ngay cho chính quyền địa phương, triển khai thêm nhân lực phối hợp cùng các lực lượng chức năng xã Long Tân khống chế, dập tắt đám cháy.

Đến khoảng 13 giờ 30, đám cháy cơ bản được khống chế kịp thời, không gây nguy hiểm cho hệ thống đường dây 110kV. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân sự cố cháy trên.

Hồng Vy

Tin xem nhiều