Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

02:10, 28/10/2022

(ĐN)- Sáng 28-10, UBND tỉnh phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức hội nghị tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ phục vụ cải cách hành chính và chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, nhà nước.

(ĐN)- Sáng 28-10, UBND tỉnh phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức hội nghị tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ phục vụ cải cách hành chính và chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, nhà nước.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hạnh Dung
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hạnh Dung

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hùng, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ cùng hơn 600 đại biểu đến từ các cơ quan Đảng, Nhà nước trên phạm vi toàn quốc.

Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ Vũ Ngọc Thiềm cho hay, cải cách hành chính và chuyển đổi số là xu thế tất yếu, khách quan đang diễn ra mạnh mẽ, sâu rộng. Cùng với áp dụng hiệu quả công nghệ số thì tình hình mất an tòan, an ninh thông tin ở nước ta diễn biến phức tạp. Hệ thống mạng thông tin nước ta nằm trong nhóm các quốc gia phải đối mặt với nhiều mã độc nhất và thường xuyên bị tấn công mạng với quy mô lớn, cường độ cao, tính chất tinh vi. Tình trạng lộ, lọt bí mật nhà nước trên không gian mạng gia tăng đáng báo động.

Thời gian qua, việc xây dựng Chính phủ điện tử tiến tới Chính phủ số được triển khai quyết liệt. Một số hệ thống rất lớn và quan trọng đã được Bộ Công an, Bộ TT-TT, Văn phòng Chính phủ tập trung thiết lập, đưa vào vận hành. Trong các hệ thống này đều sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp để đảm bảo xác thực, an toàn thông tin.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: Hạnh Dung
Đại biểu trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: Hạnh Dung

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng cho biết, thời gian qua, cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh đã chủ động, tích cực triển khai chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong công tác quản lý, điều hành, trao đổi văn bản điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Qua đó, góp phần đảm bảo an toàn các giao dịch điện tử, tạo môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian và chi phí, nâng cao hiệu quả công việc, tăng tính công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành. Đồng thời, góp phần tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử.

Theo thông tin từ Ban Cơ yếu Chính phủ, đến nay, cả nước có hơn 1,4 ngàn tài khoản, hơn 4 ngàn hồ sơ được xử lý và hơn 50 ngàn chứng thư số được cấp thông qua hệ thống thông tin trực tuyến. Có 73,4% các bộ, ngành, địa phương ban hành cơ chế, chính sách về việc ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ. Đặc biệt, có 48,3% cơ quan ban hành chế tài nhằm tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều