Báo Đồng Nai điện tử
En

Tuyên dương 29 cá nhân tham gia giải võ chiến đấu tay không các câu lạc bộ toàn quân

10:08, 16/08/2022

(ĐN)- Đại tá Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh vừa chủ trì lễ tuyên dương đoàn vận động viên tham gia thi đấu giải vô địch võ chiến đấu tay không các câu lạc bộ võ thuật toàn quân năm 2022.

(ĐN)- Đại tá Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh vừa chủ trì lễ tuyên dương đoàn vận động viên tham gia thi đấu giải vô địch võ chiến đấu tay không các câu lạc bộ võ thuật toàn quân năm 2022.

Đại tá Vũ Văn Điền khen thưởng các thành viên Câu lạc bộ võ thuật đã tham gia và dành thành tích cao tại giải. Ảnh: Nguyệt Hà
Đại tá Vũ Văn Điền khen thưởng các thành viên Câu lạc bộ võ thuật đã tham gia và dành thành tích cao tại giải. Ảnh: Nguyệt Hà

Giải vô địch võ chiến đấu tay không các câu lạc bộ toàn quân diễn ra từ ngày 2 đến 10-8 tại Nhà thi đấu Trung tâm TDTT Quốc phòng 2. Giải thu hút 600 vận động viên đến từ 29 câu lạc bộ toàn quân tham gia thi đấu ở 9 hạng cân dành cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ… Ban tổ chức đã trao 24 huy chương vàng cho các câu lạc bộ; trong đó đoàn Đồng Nai giành 8 huy chương (3 vàng, 1 bạc, 4 đồng), xếp nhất đồng đội nữ tại giải và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong huấn luyện, tham gia thi đấu.

Thượng tá Nguyễn Tấn Linh, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng khen thưởng các quân nhân đoạt giải cao tại giải. Ảnh: Nguyệt Hà
Thượng tá Nguyễn Tấn Linh, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng khen thưởng các quân nhân đoạt giải cao tại giải. Ảnh: Nguyệt Hà

Đại tá Vũ Văn Điền đã đánh giá cao những nỗ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, giành thành tích cao tại giải. Đồng chí đề nghị các thành viên câu lạc bộ võ thuật tỉnh tiếp tục phát huy tốt thành tích này trong công tác luyện tập nâng cao thể lực, sức khỏe, hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ được giao theo đúng tinh thần “khỏe để bảo vệ Tổ quốc”.

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã tuyên dương, khen thưởng 29 thành viên của đoàn.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều