Báo Đồng Nai điện tử
En

Tập huấn về chuyển đổi số và bảo đảm an toàn, an ninh mạng năm 2022

10:08, 16/08/2022

(ĐN)- Ngày 16-8, Văn phòng Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức về chuyển đổi số và bảo đảm an toàn, an ninh mạng năm 2022. Hội nghị có sự tham dự của hơn 100 đại biểu là cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức phụ trách công tác công nghệ thông tin tại các ban đảng, cấp ủy trực thuộc tỉnh, MTTQ và các đoàn thể chính trị tỉnh, Trường Chính trị tỉnh và Báo Đồng Nai.

(ĐN)- Ngày 16-8, Văn phòng Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức về chuyển đổi số và bảo đảm an toàn, an ninh mạng năm 2022. Hội nghị có sự tham dự của hơn 100 đại biểu là cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức phụ trách công tác công nghệ thông tin tại các ban đảng, cấp ủy trực thuộc tỉnh, MTTQ và các đoàn thể chính trị tỉnh, Trường Chính trị tỉnh và Báo Đồng Nai.

TS.Đào Văn Thành, Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin – cơ yếu Văn phòng Trung ương Đảng trình bày các chuyên đề tại hội nghị
TS.Đào Văn Thành, Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin – cơ yếu Văn phòng Trung ương Đảng trình bày các chuyên đề tại hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Phó chánh văn phòng Tỉnh ủy cho biết, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, việc chuyển đổi số và đảm bảo an toàn, an ninh mạng có vai trò rất quan trọng. Vì thế, việc cập nhật các kiến thức, kỹ năng trong lĩnh vực này là nhiệm vụ cấp thiết. Các thông tin, nội dung được giới thiệu tại hội nghị rất mới, được cập nhật đầy đủ. Các đại biểu tham gia tập huấn cần tập trung học tập, nghiên cứu, đối chiếu với thực tiễn; từ đó tiếp thu tốt và áp dụng kiến thức vào công việc tại cơ quan, đơn vị của mình.

Tại hội nghị, TS.Đào Văn Thành, Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin – cơ yếu Văn phòng Trung ương Đảng đã trình bày 2 chuyên đề: Chuyển đổi số và An toàn thông tin. 

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức nhận thức đúng và đầy đủ hơn về chuyển đổi số; nắm được các việc phải làm khi tiến hành xây dựng chiến lược và thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số năm 2022, cụ thể hóa Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến 2025, định hướng đến năm 2030". 

Trần Anh

 

Tin xem nhiều