Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 23-8-2022

10:08, 22/08/2022

"Mắt thần" giữ an toàn giao thông; Xây dựng mô hình điểm, nhân rộng mô hình tốt về văn hóa học đường; Nhơn Trạch thu ngân sách đạt 116% kế hoạch năm; Dấu ấn mùa hè xanh; Công nhân và nỗi lo trước ngày khai giảng; "Chạy nước rút" làm căn cước công dân; Học sinh lớp 1 tựu trường sớm để chuẩn bị cho năm học mới; … là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4695 ra ngày 23-8-2022 và website Báo Đồng Nai.

“Mắt thần” giữ an toàn giao thông; Xây dựng mô hình điểm, nhân rộng mô hình tốt về văn hóa học đường; Nhơn Trạch thu ngân sách đạt 116% kế hoạch năm; Dấu ấn mùa hè xanh; Công nhân và nỗi lo trước ngày khai giảng; Gỡ khó cho chương trình OCOP; Thiếu đơn giá cây trồng, nhiều dự án bị “nghẽn”; Học sinh lớp 1 tựu trường sớm để chuẩn bị cho năm học mới; … là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4695 ra ngày 23-8-2022 và website Báo Đồng Nai.

* “Mắt thần” giữ an toàn giao thông

Để đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT), ngoài công tác duy tu, sửa chữa cơ sở hạ tầng giao thông; tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông, việc tận dụng hệ thống camera giám sát giao thông vào xử lý các phương tiện vi phạm đóng vai trò rất quan trọng..

* Xây dựng mô hình điểm, nhân rộng mô hình tốt về văn hóa học đường

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội tại hội nghị Đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa học đường (VHHĐ). Hội nghị do Bộ GD-ĐT phối hợp cùng Ủy ban Văn hóa - giáo dục của Quốc hội tổ chức chiều 22-8, kết nối trực tuyến với 63 tỉnh, thành. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai.

* Nhơn Trạch thu ngân sách đạt 116% kế hoạch năm

Theo báo cáo của UBND H.Nhơn Trạch, 7 tháng của năm 2022 kinh tế - xã hội của huyện tăng trưởng khá, huyện đã thực hiện đạt và vượt 23/40 chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy đề ra, các chỉ tiêu còn lại chưa đánh giá. Đáng chú ý, thu ngân sách đạt 841 tỷ đồng, bằng 116% dự toán năm.

* Dấu ấn mùa hè xanh

Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2022 đang dần khép lại nhưng những gì đã trải qua mãi là kỷ niệm đẹp trong mỗi chiến sĩ thanh niên tình nguyện. Chỉ có 10 ngày đóng quân tại “mặt trận” ấp 6, xã Mã Đà (H.Vĩnh Cửu) nhưng các hoạt động của chiến dịch Mùa hè xanh đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với 20 chiến sĩ thanh niên tình nguyện của Trường đại học Công nghệ miền Đông (H.Thống Nhất).

* Công nhân và nỗi lo trước ngày khai giảng

Một số doanh nghiệp thiếu đơn hàng, thu hẹp sản xuất đang khiến nhiều người lao động (NLĐ) trong tỉnh giảm việc làm và thu nhập. Trong khi đó, năm học mới 2022-2023 đang cận kề, nhiều công nhân lo lắng vì vẫn chưa thể lo tươm tất cho con chuẩn bị tới trường.

* Gỡ khó cho chương trình OCOP

Trong đợt 1 thẩm định, đánh giá chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022, toàn tỉnh chỉ có 4 địa phương với 11 sản phẩm OCOP được công nhận, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ mọi năm cũng như kế hoạch đặt ra.

* Thiếu đơn giá cây trồng, nhiều dự án bị “nghẽn”

Hiện nay, nhiều dự án trên địa bàn Đồng Nai đang bị “nghẽn” do thiếu đơn giá cây trồng trên đất bị thu hồi. Do đó, các địa phương buộc phải tạm dừng để chờ UBND tỉnh ban hành định giá mới về cây trồng; vướng mắc trên không tháo gỡ nhanh sẽ ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

* “Chạy nước rút” làm căn cước công dân

Theo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an tỉnh, đến nay toàn tỉnh còn hơn 400 ngàn người dân chưa được bổ sung, cập nhật, điều chỉnh dữ liệu dân cư và cấp phát thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp. Công an tỉnh đang tập trung huy động tối đa lực lượng và phương tiện thực hiện công tác cấp CCCD cho người dân.

* Học sinh lớp 1 tựu trường sớm để chuẩn bị cho năm học mới

Ngày 22-8, hàng ngàn học sinh lớp 1 các trường tiểu học trên địa bàn Đồng Nai đã tựu trường chuẩn bị cho năm học mới 2022-2023. Theo thông tin từ Sở GD-ĐT, sau ngày tựu trường, Sở sẽ tiến hành tổng hợp sĩ số chính thức học sinh lớp 1 của năm học 2022-2023 trong toàn tỉnh.

* Tin truyền hình: Người già, người khuyết tật được công an tới tận nhà làm căn cước công dân (xem tại ĐÂY)

Những người già yếu, bệnh tật được các chiến sĩ công an tới tận nhà làm căn cước công dân.

* Tin truyền hình: Sầu riêng đông lạnh xuất khẩu, hướng đi mới cho nhà nông (xem tại ĐÂY)

Đầu tư công nghệ chế biến trái cây đông lạnh xuất khẩu là một trong những hướng đi mới không chỉ  giúp nhà vườn giải được bài toán được mùa mất giá mà còn từng bước góp phần xây dựng  nền sản xuất nông  nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh.

 Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

 BĐN

 

Tin xem nhiều