Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 6-4-2022

10:04, 05/04/2022

Đồng Nai kiến nghị Chính phủ xem xét lại chỉ tiêu đất phát triển khu công nghiệp; nhiều dự án chậm tiến độ do vướng mắc liên quan Luật Đầu tư, Luật Đất đai; người tham gia giao thông lúng túng khi hương lộ 10 bị đóng; phóng sự truyền hình về hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam – Indonesia… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4556 ra ngày 6-4-2022 và website Báo Đồng Nai.

Bìa số báo ra ngày 6-4
Bìa số báo ra ngày 6-4

Đồng Nai kiến nghị Chính phủ xem xét lại chỉ tiêu đất phát triển khu công nghiệp; nhiều dự án chậm tiến độ do vướng mắc liên quan Luật Đầu tư, Luật Đất đai; người tham gia giao thông lúng túng khi hương lộ 10 bị đóng; phóng sự truyền hình về hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam – Indonesia… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4556 ra ngày 6-4-2022 và website Báo Đồng Nai.

* Đồng Nai kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét lại chỉ tiêu đất phát triển khu công nghiệp

Sáng 5-4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình kinh tế - xã hội; triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội… Tại hội nghị, Đồng Nai kiến nghị Chính phủ ưu tiên thêm các cơ chế cho địa phương, đặc biệt là tăng chỉ tiêu đất phát triển khu công nghiệp

* Cần sửa luật, "gỡ vướng" cho nhiều dự án

Đồng Nai đang triển khai nhiều dự án cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh. Nhưng những năm qua, số dự án hoàn thành trong kỳ quy hoạch chỉ đạt hơn 50%. Số dự án chậm tiến độ có nhiều nguyên nhân, song một trong những nguyên nhân chính vẫn là do vướng mắc liên quan đến một số quy định trong Luật Đầu tư, Luật Đất đai.

* Tinh thần hàng Việt trở thành năng lực cạnh tranh

Hội Doanh nghiệp (DN) Hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC) vừa trao chứng nhận cho 524 DN HVNCLC, trong đó có 21 DN ở Đồng Nai. Việc chứng nhận DN HVNCLC hằng năm nhằm khơi gợi sự ủng hộ của người tiêu dùng với hàng Việt, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho DN.

* Cấm khai thác kiểu tận diệt nguồn thủy sản

Việc khai thác thủy sản bằng các phương tiện tận diệt khiến nguồn lợi thủy sản bị giảm sút nghiêm trọng. Đồng Nai đã cấm sử dụng tất cả phương tiện, ngư cụ gây thiệt hại đến nguồn lợi thủy sản và tiếp tục tuyên truyền, thông tin đến ngư dân về nội dung đề án và chính sách hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề.

* Chia sẻ dòng máu hiếm để cứu người

Theo Trung tâm Truyền máu huyết học Việt Nam, hệ máu Rh- ước tính chiếm khoảng 0,1% dân số. Do đó, những người mang dòng máu này là rất quý hiếm trong cộng đồng. Nhiều người trong số này đã sẵn sàng hiến dòng máu hiếm của mình để cứu người.

* “Đóng” hương lộ 10: Người dân còn lúng túng trong đi lại

Tính đến ngày 6-4 là hơn 10 ngày kể từ khi một phần hương lộ 10 (từ hầm chui đường cao tốc - cổng chào xã Suối Trầu cũ) được đóng để phục vụ thi công dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, nhưng vẫn còn không ít người điều khiển phương tiện giao thông đi qua đây gặp lúng túng. Người dân địa phương cũng gặp khó khăn khi phải đi vòng xa hơn.

* Phóng sự truyền hình: Hào hứng giao lưu văn hóa Việt Nam - Indonesia và trải nghiệm vẽ batik (xem tại ĐÂY)

Sáng 5-4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị phối hợp cùng Hội hữu nghị Việt Nam - Asean tỉnh và Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Indonesia tại TP.HCM đã tổ chức giao lưu văn hoá Việt Nam - Indonesia với chủ đề “Batik: Kỹ thuật vẽ hoa văn thủ công bằng cách sử dụng sáp trên nền vải truyền thống”. Hơn 50 đại biểu, quan khách và sinh viên các Trường đại học, cao đẳng trong tỉnh tham gia.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

Tin xem nhiều