Báo Đồng Nai điện tử
En

Phấn đấu có 5 ngàn sáng kiến trong đợt thi đua cao điểm 40 ngày

02:04, 29/04/2022

(ĐN) - Sáng 29-4, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai Chiến dịch 40 ngày cao điểm với mục tiêu thi đua hoàn thành chỉ tiêu 5 ngàn sáng kiến đăng ký trên hệ thống phần mềm trực tuyến của Chương trình "1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19".

(ĐN) - Sáng 29-4, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai Chiến dịch 40 ngày cao điểm với mục tiêu thi đua hoàn thành chỉ tiêu 5 ngàn sáng kiến đăng ký trên hệ thống phần mềm trực tuyến của Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Quang cảnh Hội nghị triển khai Chiến dịch 40 ngày cao điểm thi đua hoàn thành chỉ tiêu 5 ngàn sáng kiến
Quang cảnh Hội nghị triển khai Chiến dịch 40 ngày cao điểm thi đua hoàn thành chỉ tiêu 5 ngàn sáng kiến

Theo LĐLĐ tỉnh, từ khi ban hành hướng dẫn về việc triển khai thực hiện chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19 cách đây hơn 2 tháng, số lượng đề tài và ý tưởng của đoàn viên, người lao động trong hệ thống công đoàn tỉnh  tham gia trên hệ thống phần mềm trực tuyến của chương trình rất thấp so với kế hoạch giai đoạn 1 đề ra. Do vậy, nhằm huy động sự hưởng ứng nhiệt tình, trách nhiệm cao hơn nữa của đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động trong tỉnh, góp phần hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn 1 của chương trình, LĐLĐ tỉnh phát động “Chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày” với mục tiêu thi đua hoàn thành chỉ tiêu có 5 ngàn sáng kiến đăng ký trên hệ thống phần mềm trực tuyến. Thời gian thực hiện từ nay đến hết ngày 31-5-2022.

Để chiến dịch thi đua đạt hiệu quả cao, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình, các mô hình mới, cách làm sáng tạo, các câu chuyện về sáng kiến, sáng kiến tiêu biểu; tập trung tuyên truyền trên các trang mạng xã hội gần gũi với đoàn viên, người lao động cùng với khẩu hiệu “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam”, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh yêu cầu các Chủ tịch LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn ngành và Công đoàn cơ sở trực thể hiện tinh thần quyết tâm, tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các công đoàn cơ sở và đoàn viên đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu chung của chương trình. Đồng thời, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đặc biệt là khó khăn của đoàn viên, người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi tham gia đăng tải sáng kiến.

Nguyễn Hòa

 

 

Tin xem nhiều