Báo Đồng Nai điện tử
En

Họp mặt kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

01:04, 29/04/2022

(ĐN) - Sáng 29-4-2022, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Biên Hòa tổ chức họp mặt kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2022) 

[links()](ĐN) - Sáng 29-4, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Biên Hòa và LLVT thành phố tổ chức họp mặt kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2022); 136 năm Ngày quốc tế lao động (1-5-1886 - 1-5-2022) và 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19-5-1890- 19-5-2022). 

Bí thư Thành ủy Biên Hòa Võ Văn Chánh tặng hoa, quà cho Anh hùng LLVT nhân dân và mẹ Việt Nam anh hùng
Bí thư Thành ủy Biên Hòa Võ Văn Chánh tặng hoa, quà cho mẹ Việt Nam anh hùng

Các đồng chí: Võ Văn Chánh, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Biên Hòa; Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng và Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng cùng lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Biên Hòa; các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng LLVT nhân dân đã đến dự.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc, đặc biệt là chiến thắng vĩ đại trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 30-4-1975, giải phóng hoàn miền Nam, thống nhất đất nước. 

Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Nguyễn Hữu Nguyên tặng hoa cho Anh hùng LLVT nhân dân và phát biểu ôn truyền thống 47 năm tại buổi lễ
Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Nguyễn Hữu Nguyên tặng hoa các Anh hùng LLVT nhân dân 

Ông Nguyễn Hữu Nguyên, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa cho biết, kế thừa truyền thống đấu tranh anh dũng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP.Biên Hòa đang nỗ lực đoàn kết xây dựng thành phố đạt bước phát triển mới, khẳng định vị trí là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh… và thành phố tự hào, vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng hanh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân”.

Phát triển phải kế thừa truyền thống và thực hiện tốt đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”. Toàn thành phố hiện có 167 mẹ được phong và truy tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 5 Anh hùng LLVT nhân dân; hơn 3,5 ngàn liệt sĩ, gần 2,2 ngàn thương binh cùng nhiều gia đình có công… đã và đang được các cấp ngành, thành phố thực hiện tốt công tác chăm sóc, chính sách đối với người có công. 

Toàn cảnh buổi gặp mặt
Toàn cảnh buổi họp mặt

Ngay tại buổi lễ, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.Biên Hòa đã tặng hoa, quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, tiếp tục thể hiện sự tri ân, uống nước nhờ nguồn…

Tại buổi họp mặt, các đại biểu còn được nghe đại diện Khối đại đoàn kết toàn dân và Liên đoàn Lao động thành phố phát động phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, trong cán bộ công chức, người lao động, nhằm đoàn kết, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, cùng hành động vì một thành phố hòa bình phát triển, đạt các tiêu chí của đô thị loại I.

Nguyt Hà - Phương Dũng

 

Tin xem nhiều