Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp nhận thêm gần 500 đơn vị máu trong "Lễ hội Xuân hồng"

03:02, 24/02/2022

(ĐN) - Sáng 24-2, tại Trường cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp cùng Trung tâm truyền máu bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện "Lễ hội Xuân hồng".

 

(ĐN) - Sáng 24-2, tại Trường cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp cùng Trung tâm truyền máu bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện “Lễ hội Xuân hồng”.

 Tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện tại lễ hội Xuân hồng tổ chức sáng 24-2
Tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện tại lễ hội Xuân hồng tổ chức sáng 24-2

Với thông điệp “hiến giọt máu đào, trao đời sự sống”, “mỗi giọt máu cho đi, nhiều cuộc đời ở lại”, lễ hội Xuân hồng đã thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên chức của nhiều cơ quan, đơn vị, xí nghiệp trên địa bàn TP.Biên Hòa tham gia hiến máu. Theo ban tổ chức, có khoảng hơn 500 người đã đến tham gia hiến máu tại ngày hội, dự kiến thu được gần 500 đơn vị máu. 

Lễ hội Xuân hồng năm 2022 được phát động từ ngày 11-1. Liên tiếp sau đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng Hội Chữ thập đỏ các huyện, thành phố, Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy đã tổ chức nhiều đợt tiếp nhận hiến máu tình nguyện. Riêng trong tháng 2 này, các đơn vị đã phối hợp tổ chức được 17 đợt hiến máu, tiếp nhận được khoảng 3.500 đơn vị máu.

Dù vậy, theo bà Đỗ Thị Phước Thiện, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, so với cùng thời điểm năm 2021 thì lượng máu tiếp nhận được vẫn giảm gần 50%. Nguyên nhân chủ yếu là do nhiều người bị mắc Covid-19 hoặc đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 nhưng chưa đủ thời gian quy định để được hiến máu. Do đó, sau Lễ hội Xuân hồng, người dân đủ điều kiện hiến máu có thể tiếp tục đăng ký tham gia hiến máu tại các điểm hiến máu lưu đông trong cộng đồng. Ngoài ra, người dân có thể đến địa điểm hiến máu cố định là Khoa Huyết học, bệnh viện đa khoa Đồng Nai để tham gia hiến máu.

H.Yến

Tin xem nhiều