Báo Đồng Nai điện tử
En

Tạo sự bứt phá về nông nghiệp trong năm mới

05:02, 08/02/2022

(ĐN) – Sáng ngày 8-2-2022, các đồng chí: Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh Ủy; Võ Văn Phi, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã tham dự hội nghị giao ban ngành nông nghiệp - phát triển nông thôn quý I năm 2022...

(ĐN) – Sáng ngày 8-2, các đồng chí: Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh Ủy; Võ Văn Phi, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã tham dự hội nghị giao ban ngành nông nghiệp - phát triển nông thôn quý I năm 2022.

Lãnh đạo tỉnh và các địa phương viengsa Đài tưởng niệm liệt sỹ H.Tân Phú
Lãnh đạo tỉnh và các địa phương viếng Đài tưởng niệm liệt sĩ huyện Tân Phú

Trong năm 2022, ngành nông nghiệp đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản đạt mức từ 3-3,5%; phấn đấu toàn tỉnh có thêm ít nhất 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có thêm 4 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, cao hơn chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao.

Theo đó, ngành nông nghiệp đã đưa ra 10 giải pháp thực hiện trong năm mới gồm: tập trung cụ thể hóa kế hoạch của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp theo hướng hữu cơ gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2025”; tập trung nguồn lực hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung; đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong nông nghiệp; tiếp tục cơ cấu lại cây trồng, vật nuôi có lợi thế cạnh tranh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp…

Tại buổi làm việc, Phó bí thư thường trực Tỉnh Ủy Hồ Thanh Sơn nhấn mạnh, Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh chọn nông nghiệp là khâu đột phá vì trên 60% dân số của tỉnh vẫn sống ở nông thôn, đặc biệt tập trung tỷ lệ người già, trẻ em, đồng thời kinh tế nông nghiệp chi phối kinh tế ở các huyện thuần nông, vì vậy phải đầu tư cho nông nghiệp mới nâng cao được thu nhập của người dân nông thôn. Nếu nông dân thu nhập còn thấp thì các mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu sẽ gặp khó khăn.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Ngành nông nghiệp cần có giải pháp đồng bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Việc xây dựng chuỗi liên kết nông sản phải thực hiện từ thực tế; các địa phương không chỉ đặt mục tiêu xuất khẩu mà cũng cần coi trọng thị trường trong nước. Các địa phương cần bám sát chương trình của ngành nông nghiệp và vạch ra mục tiêu, kế hoạch triển khai hiệu quả. Ở đây, người đứng đầu cần quyết tâm đeo bám, đánh giá tìm ra mô hình phù hợp với địa phương và với quyết tâm cao thì mới tạo được sự bứt phá phát triển nông nghiệp trong nhiệm kỳ mới.

Kết luận tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc trong triển khai thực hiện các giải pháp để ngành nông nghiệp phát triển đạt mục tiêu đề ra. Trong đó, ngành nông nghiệp cần tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm: Chủ động ứng phó, thích ứng với dịch Covid-19; phục hồi cuộc sống người dân sau dịch; từ địa phương đến tỉnh tập trung triển khai kế hoạch phát triển đột phá ngành nông nghiệp; đưa chính sách đến người dân; ngay từ bây giờ cần định hướng nội dung sau nông thôn kiểu mẫu cần làm gì...

Nhiệm vụ cụ thể, các địa phương cần quan tâm việc đảm bảo nguồn nước cho hoạt động sản xuất vụ đông xuân trên địa bàn; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá về công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.  Với những địa phương có diện tích rừng lớn, cần quan tâm công tác phòng chống cháy rừng. Về xây dựng nông thôn mới, các sở, ngành và đơn vị liên quan cần quan tâm để kịp thời hỗ trợ các địa phương triển khai hiệu quả chương trình.

Bình Nguyên

Tin xem nhiều