Báo Đồng Nai điện tử
En

Hơn 3 ngàn thanh niên tỉnh Đồng Nai hăng hái lên đường nhập ngũ

08:02, 16/02/2022

(ĐN)- Như tin đã đưa, sáng nay 16-2, hơn 3 ngàn thanh niên các địa phương trong tỉnh đã hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ...

 

(ĐN)- Như tin đã đưa, sáng nay 16-2, hơn 3 ngàn thanh niên tỉnh Đồng Nai hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ. Dịp này, các đồng chí lãnh đạo Quân khu 7 và tỉnh cũng đã đến các điểm giao nhận quân động viên thanh niên lên đường nhập ngũ...

Tư Lệnh Quân khu tặng quà và động viên thanh niên nhập ngũ
Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư Lệnh Quân khu 7 tặng quà và động viên thanh niên nhập ngũ. Ảnh:Nguyệt Hà

* Đến dự lễ giao, nhận quân năm 2022 tại huyện Xuân Lộc - đơn vị được tỉnh chọn làm điểm sáng nay 16-2 có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh; đại tá Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng NVQS tỉnh; Đặng Minh Nguyệt, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, cùng các đồng chí lãnh đạo Quân khu 7, tỉnh Đồng Nai; Hội đồng NVQS H.Xuân Lộc.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS H.Xuân Lộc Nguyễn Thị Cát Tiên thay mặt lãnh đạo huyện chúc mừng 270 thanh niên ưu tú H.Xuân Lộc đã trúng tuyển nhập ngũ năm nay.  Chủ tịch UBND huyện tin tưởng, thanh niên huyện sẽ nêu cao truyền thống huyện 2 lần anh hùng, tinh thần xung kích của tuổi trẻ Việt Nam, tô thắm truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, phấn đấu lập nhiều thành tích, làm vẻ vang cho gia đình, quê hương Xuân Lộc.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng tặng hoa quà cho thanh niên nhập ngũ
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng tặng hoa, quà cho thanh niên nhập ngũ. Ảnh:Nguyệt Hà

Trong tổng số 270 thanh niên ưu tú của H.Xuân Lộc tình nguyện nhập ngũ đợt này được giao về các đơn vị: Quân đoàn 4; Lữ đoàn Phòng hóa 87 (Binh chủng Hóa học); Trung đoàn bộ binh 271 (Sư đoàn bộ binh 5), Tiểu đoàn Vệ binh 180 và Bộ CHQS tỉnh (Quân khu 7)…

Đảng viên trẻ Trần Huỳnh Thịnh vui mừng chia sẻ:  “Trước lãnh đạo Quân khu 7, tỉnh Đồng Nai, H.Xuân Lộc, tôi đại diện những thanh niên vinh dự thực hiện NVQS năm nay xin hứa quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội giao phó, xứng đáng là người thanh niên của huyện anh hùng, góp phần tô thắm truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn cách mạng mới".

Lãnh đạo Quân khu 7, tỉnh Đồng Nai, H.Xuân Lộc động viên thanh niên nhập ngũ
Lãnh đạo Quân khu 7, tỉnh Đồng Nai, H.Xuân Lộc động viên thanh niên nhập ngũ. Ảnh:Nguyệt Hà

Ngay sau đó, lãnh đạo Quân khu 7, tỉnh Đồng Nai, H.Xuân Lộc đã tặng quà, động viên thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ.

* Cùng các địa phương trong tỉnh, sáng 16-2, các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Võ Tấn Đức, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã về dự Lễ giao nhận quân năm 2022 tại TP.Long Khánh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh uỷ dự lễ giao nhận quân tại TP.Long Khánh (Ảnh: Công Nghĩa)
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh uỷ dự lễ giao nhận quân tại TP.Long Khánh (Ảnh: Công Nghĩa)

Năm 2022, TP.Long Khánh được giao 243 chỉ tiêu thanh niên lên đường làm NVQS và công an nhân dân. Trong thời gian qua, Thành ủy, UBND TP.Long Khánh và các đoàn thể đã tuyển chọn được 243 thanh niên ưu tú, có đầy đủ các tiêu chuẩn về sức khoẻ, trình độ học vấn, lý tưởng cách mạng sẵn sàng lên đường nhập ngũ, trong đó có 215 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 28 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.

Bí thư Thành ủy Long Khánh Hồ Văn Nam châm ngọn đuốc biểu tượng cho truyền thống cách mạng của quê hương Long Khánh anh hùng
Bí thư Thành ủy Long Khánh Hồ Văn Nam châm ngọn đuốc biểu tượng cho truyền thống cách mạng của quê hương Long Khánh anh hùng (Ảnh: Công Nghĩa)

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.Long Khánh Đỗ Chánh Quang đã động viên tinh thần các thanh niên của thành phố trước khi lên đường làm nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân, đồng thời đề nghị các thanh niên tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương Long Khánh anh hùng, ra sức rèn luyện tu dưỡng, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng cao cả.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh tặng hoa và hỏi thăm động viên chiến sĩ mới trước lúc lên đường về đơn vị
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh tặng hoa và thăm hỏi, động viên chiến sĩ mới trước lúc lên đường về đơn vị (Ảnh: Công Nghĩa)

Sau phần châm đuốc truyền thống và đánh trống biểu dương tinh thần cho các chiến sĩ, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy đã gặp gỡ, tặng hoa và động viên tinh thần các chiến sĩ trước lúc lên đường. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy vui mừng phấn khởi khi một số thanh niên mà đồng chí đã gặp và thăm hỏi đều báo cáo đã tốt nghiệp đại học và tha thiết được lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Thanh niên Long Khánh vẫy tay chào lãnh đạo và người thân trước khi xe lăn bánh về đơn vị mới
Thanh niên Long Khánh vẫy tay chào lãnh đạo và người thân trước khi xe lăn bánh về đơn vị mới (Ảnh: Công Nghĩa)

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy căn dặn mỗi thanh niên: “Phải luôn cố gắng nỗ lực học tập, rèn luyện trong quân ngũ để trưởng thành, giữa vững và phát huy truyền thống cách mạng của quê hương. Mỗi khi trời lạnh, hay lấy khăn quàng lên cổ mình để bảo vệ sức khoẻ và có thêm tinh thần mạnh mẽ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

* Sáng 16-2, H.Long Thành long trọng tổ chức Lễ giao quân năm 2022. Đến dự có Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường; Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Huyện ủy Long Thành Dương Minh Dũng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và H.Long Thành…

Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường và Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Huyện ủy Long Thành Dương Minh Dũng động viên thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ (Ảnh: Hồ Thảo)
Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường và Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Huyện ủy Long Thành Dương Minh Dũng động viên thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ (Ảnh: Hồ Thảo)

Năm 2022, H.Long Thành được UBND tỉnh giao chỉ tiêu gọi 240 công dân công dân nhập ngũ giao về 5 đơn vị, gồm: Trường Sỹ quan Lục quân 2 (113 công dân);  Lữ đoàn Đặc công nước 5 - Binh chủng Đặc công (70 công dân);  Lữ đoàn Tăng Thiết giáp 26 - Quân khu 7 (50 công dân); Tiểu đoàn Vệ binh 180 - Bộ Tham mưu Quân khu 7 (2 công dân); Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai (5 công dân). Bên cạnh đó, H.Long Thành cũng được UBND tỉnh giao chỉ tiêu 28 công dân thực hiện nghĩa vụ CAND năm 2022.

Thanh niên H.Long Thành phấn khởi lên đường nhập ngũ (Ảnh:Hồ Thảo)
Thanh niên H.Long Thành phấn khởi lên đường nhập ngũ (Ảnh: Hồ Thảo)

Phát biểu tại lễ giao quân, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện Lê Văn Tiếp đã biểu dương, khen ngợi, đồng thời đề nghị các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ cố gắng phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, ra sức học tập, rèn luyện để có nhận thức tốt về chính trị, có kiến thức quân sự, bản lĩnh vững vàng, có lối sống kỷ luật, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa đồng chí đồng đội, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, đơn vị quân đội, Công an nhân dân giao cho.

Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, ban ngành đoàn thể từ huyện đến xã, thị trấn có trách nhiệm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tạo mọi điều kiện thường xuyên thăm hỏi và giúp đỡ các gia đình có con em lên đường thi hành NVQS….

Gia đình, người dân chia tay thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ (Ảnh: Hồ Thảo)
Gia đình, người dân chia tay thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ (Ảnh: Hồ Thảo)

Trong không khí phấn khởi, ấm áp của buổi lễ, đồng chí Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo H.Long Thành đã đến tận nơi gặp gỡ bắt tay, tặng hoa, động viên tinh thần các công dân trước khi lên đường nhập ngũ.

* Sáng 16-2, đến dự và động viên thanh niên lên đường nhập ngũ tại H.Vĩnh Cửu có các đồng chí: Thái Bảo, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh và Võ Văn Phi, Phó chủ tịch UBND tỉnh .

Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo tặng quà, động viên các thanh niên trước khi lên đường (ảnh: H.Yến)
Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo tặng quà động viên các thanh niên trước khi lên đường (ảnh: H.Yến)

Năm nay, H.Vĩnh Cửu được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 230 công dân nhập ngũ (205 thanh niên trúng tuyển NVQS và 25 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ công an nhân dân). Số thanh niên H.Vĩnh Cửu tuyển chọn lần này được  giao về 3 đơn vị, gồm: Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai; Tiểu đoàn vệ binh 180; Trung đoàn 271 (Sư đoàn BB5 - Quân khu 7).

Phát biểu động viên tân binh trong buổi lễ, Chủ tịch UBND H.Vĩnh Cửu Nguyễn Quang Phương biểu dương các thanh niên đã sẵn sàng lên đường, gánh vác trọng trách nặng nề nhưng hết sức vinh quang đối với quê hương, đất nước. Đồng chí mong rằng các tân binh sẽ phát huy truyền thống của thế hệ cha anh đi trước, phát huy truyền thống “Trung với Đảng, Hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật của quân đội và công an, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thanh niên H.Vĩnh Cửu hăng hái lên đường tòng quân (ảnh: H.Yến)
Thanh niên H.Vĩnh Cửu hăng hái lên đường tòng quân (ảnh: H.Yến)

Đảng bộ và nhân dân H.Vĩnh Cửu tin tưởng sự phấn đấu, học tập, rèn luyện và trưởng thành của các thanh niên gia nhập quân đội và công an năm 2022.

* Sáng cùng ngày, các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Cao Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Đào Văn Phước, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, cùng Thượng tá Nguyễn Tấn Linh, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh đã về dự, động viên thanh niên H.Định Quán lên đường nhập ngũ.

Đồng chí Đào Văn Phước động viên thanh niên H.Định Quán trước khi nhập ngũ
Đồng chí Đào Văn Phước động viên thanh niên H.Định Quán trước khi nhập ngũ (Tin NH, ảnh: Tuấn Anh)

Năm nay, 260 thanh niên H.Định Quán trúng tuyển được giao về các đơn vị: Sư đoàn bộ binh 5; Tiểu đoàn Vệ binh 180 và Bộ CHQS tỉnh. So với năm 2021, chất lượng mọi mặt của thanh niên nhập ngũ cao hơn với 2,2% đảng viên chính thức; thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học chiếm gần 20%; 100% đều tình nguyện nhập ngũ, được chích ngừa 3 mũi Vaccine phòng Covid-19.

Lãnh đạo tỉnh, H.Định Quán dự động viên thanh niên nhập ngũ
Lãnh đạo tỉnh, H.Định Quán dự động viên thanh niên nhập ngũ (Tin NH, ảnh: Tuấn Anh)

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS H.Định Quán Trần Quang Tú biểu dương tinh thần thanh niên tình nguyện viết đơn nhập ngũ; cảm ơn các gia đình đã có công sinh thành, nuôi dạy nên những người con trung hiếu, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch UBND huyện mong muốn, thanh niên huyện nhà tiếp tục phát huy truyền thống, kế thừa xứng đáng sự nghiệp cha ông, lên đường bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

* Sáng 16-2, tại Trung tâm Thể dục – thể thao huyện, UBND H.Trảng Bom đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022. Các đồng chí: Phạm Xuân Hà, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện các sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo H.Trảng Bom và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã đến dự.

Đồng chí Phạm Xuân Hà, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng quà động viên thanh niên Trảng Bom lên đường nhập ngũ
Đồng chí Phạm Xuân Hà, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng quà động viên thanh niên Trảng Bom lên đường nhập ngũ (Ảnh: Nga Sơn)

Theo Hội đồng NVQS huyện, năm 2022, H.Trảng Bom được giao chỉ tiêu 305 công dân nhập ngũ, trong đó có 275 thanh niên thực hiện NVQS giao cho 6 đầu mối (gồm: Sư đoàn 367 phòng không không quân; Trường sĩ quan lục quân 2; Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Sư đoàn 9 – Quân đoàn 4; Tiểu đoàn 180 thuộc Bộ Tham mưu, Quân khu 7) và 30 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an tại 5 đầu mối (gồm: Công an tỉnh Đồng Nai; Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động; Cục thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; Cục an ninh điều tra; Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra).

Phát biểu tại lễ giao nhận quân, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện Vũ Thị Minh Châu biểu dương các tân binh đã nêu cao ý chí của tuổi trẻ vì mục tiêu, vì lý tưởng sống cao đẹp gia nhập vào lực lực quân đội, công an anh hùng; cảm ơn các gia đình các gia đình, người thân tân binh đã động viên con em lên đường nhập ngũ.

 Đồng chí Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh tặng quà động viên thanh niên Trảng Bom lên đường nhập ngũ
Đồng chí Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh tặng quà động viên thanh niên Trảng Bom lên đường nhập ngũ (Ảnh: Nga Sơn)

Chủ tịch UBND huyện khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện luôn tin tưởng các tân binh sẽ vượt qua, phấn đấu học tập, rèn luyện, tu dưỡng trau dồi ý thức kỷ luật, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ, xứng đáng là con em của mảnh đất Trảng Bom anh hùng. Chủ tịch UBND huyện cũng mong cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương thường quân quan tâm, động viên, giúp đỡ các gia đình quân nhân, nhất là các gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn để quân nhân an tâm tư tưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thanh niên Trảng Bom phấn khởi lên đường nhập ngũ trước sự động viên của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện và người thân
Thanh niên Trảng Bom phấn khởi lên đường nhập ngũ trước sự động viên của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện và người thân (Ảnh: Nga Sơn)

Thay mặt 305 thanh niên lên đường nhập ngũ, thanh niên Phạm Phan Thành Long (TT.Trảng Bom) hứa tạm gác việc riêng gia đình, yên tâm, hăng hái lên đường, chấp hành nghiêm lệnh gọi nhập ngũ; luôn ghi nhớ lời dặn của các đồng chí lãnh đạo và người thân, quyết tâm phấn đấu trở thành chiến sĩ ưu tú của Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân Việt Nam, tiếp nối truyền thống quê hương; quyết tâm không đảo ngũ, thoái thác nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chưa hoàn thành nhiệm vụ chưa trở về quê hương.

* Sáng 16-2, các đồng chí: Huỳnh Thanh Bình, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã dự Lễ giao nhận quân năm 2022 tại H.Thống Nhất.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh bắt tay động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh bắt tay động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ (Ảnh:H.Dung)

Năm 2022, H.Thống Nhất được giao chỉ tiêu 248 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân. Trong đó, có 220 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 28 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Các đơn vị nhận quân của H.Thống Nhất gồm: Trung đoàn bộ binh 88 (Sư đoàn bộ binh 302, Quân khu 7); Lữ đoàn pháo binh 96 (Binh chủng pháo binh); Trường bắn quốc gia khu vực III (Quân khu 7); Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự H.Thống Nhất Mai Văn Hiền biểu dương tinh thần hăng hái, xung kích, tiếp bước cha anh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân của thanh niên trong huyện. Chúc các thanh niên trúng tuyển luôn mạnh khỏe, thành đạt trong môi trường quân đội và công an.

Thanh niên ưu tú của H.Thống Nhất lên đường nhập ngũ
Thanh niên ưu tú của H.Thống Nhất lên đường nhập ngũ (Ảnh:H.Dung)

Lãnh đạo H.Thống Nhất tin tưởng các bạn trẻ sẽ phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Đồng thời, nỗ lực phấn đấu, ra sức học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; thực hiện mục tiêu Dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phút chia tay bạn bè trước khi về đơn vị của thanh niên làm nghĩa vụ công an nhân dân.
Phút chia tay bạn bè trước khi về đơn vị của thanh niên làm nghĩa vụ công an nhân dân. (Ảnh:H.Dung)

Chủ tịch UBND H.Thống Nhất Mai Văn Hiền đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, các ban ngành, đoàn thể, toàn dân trong huyện thực hiện tốt chính sách quân đội, hậu phương quân đội và công an; tiếp tục động viên, chăm lo, giúp đỡ với những gia đình có thanh niên tại ngũ.

* Về dự, động viên thanh niên huyện Cẩm Mỹ lên đường nhập ngũ có đồng chí Trần Trung Nhân, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; các thành viên Hội đồng NVQS tỉnh.

 Lãnh đạo tỉnh, H.Cẩm Mỹ động viên thanh niên nhập ngũ năm 2022
Lãnh đạo tỉnh và H.Cẩm Mỹ động viên thanh niên nhập ngũ năm 2022 (Tin: NH, ảnh: Đinh Tài)

H.Cẩm Mỹ năm 2022 được giao gọi 210 công dân về nhập ngũ tại các đơn vị: Sư đoàn Không quân 377 (Quân chủng Phòng không không quân); Sư đoàn Bộ binh 302, Tiểu đoàn Vệ binh 180, Bộ CHQS tỉnh (Quân khu 7) và Trường bắn Quốc gia Khu vực 3.

Thanh niên Cẩm Mỹ xung phong nhập ngũ trong không khí vui tưới náo nức
Thanh niên Cẩm Mỹ hăng hái lên đường nhập ngũ (Tin: NH, ảnh: Đinh Tài)

Động viên thanh niên nhập ngũ, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện Cẩm Mỹ Huỳnh Tấn Thìn biểu dương thanh niên và cảm ơn gia đình đã động viên thanh niên tình nguyện nhập ngũ. Chủ tịch UBND huyện mong muốn thanh niên Cẩm Mỹ phát huy sức trẻ, nỗ lực rèn luyện, học tập trưởng thành góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, ngày càng hiện đại và hiện đại từ 2030.

Các thành viên Hội đồng NVQS tỉnh, H.Cẩm Mỹ đã tặng hoa, động viên thanh niên yên tâm lên đường bảo vệ Tổ quốc.

* Tại H.Nhơn Trạch, đến dự và động viên thanh niên lên đường nhập ngũ năm nay có Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh và các thành viên Hội đồng NVQS tỉnh.

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn động viên thanh niên nhập ngũ năm 2022 H.Nhơn Trạch
Thiếu tướng Vũ Hồng Văn động viên thanh niên H.Nhơn Trạch lên đường nhập ngũ (Tin NH; Ảnh: Đặng Hồng)

Năm 2022, H.Nhơn Trạch được giao tuyển chọn gọi 215 thanh niên về nhập ngũ tại Tổng cục Hậu cần (Huấn luyện tại Sư đoàn 309 - Quân đoàn 4); Vùng 2 Hải quân (Quân chủng Hải quân); Trường Hạ sĩ quan Xe tăng I (Binh chủng Tăng thiết giáp); Tiểu đoàn Cảnh vệ 180 và Bộ CHQS tỉnh (Quân khu 7)…Trong đó, có 6 đảng viên chính thức (2,7%).

Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện Nguyễn Thị Giang Hương biểu dương tinh thần tình nguyện, xung kích của thanh niên trúng tuyển năm nay; đồng thời cảm ơn các gia đình đã nuôi dạy nên những đứa con ngoan, cống hiến cho nhiệm vụ thiêng liêng Bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch
Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện Nguyễn Thị Giang Hương động viên thanh niên H.Nhơn Trạch trước khi lên đường nhập ngũ (Tin NH; Ảnh: Đặng Hồng)

Chủ tịch UBND huyện mong muốn các thanh niên trúng tuyển năm nay tiếp tục phát huy truyền thống vùng đất anh hùng trong kháng chiến, năng động trong thời kỳ đổi mới, quyết tâm rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đề nghị các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, góp phần tạo hậu phương vững chắc giúp thanh niên yên tâm nhập ngũ.

* Đến dự và động viên thanh niên TP.Biên Hòa lên đường bảo vệ Tổ quốc năm 2022 có các đồng chí: Võ Văn Chánh, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Biên Hòa; Huỳnh Thanh Liêm, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo các đơn vị liên quan cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân của thành phố.

Lãnh đạo TP.Biên Hòa động viên thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Phương Hằng
Lãnh đạo TP.Biên Hòa động viên thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Phương Hằng

Phát biểu tại buổi lễ, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Nguyễn Hữu Nguyên đã trân trọng cảm ơn các gia đình có thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc năm 2022 và chúc các bạn thanh niên lên đường “chân cứng, đá mềm”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa đề nghị cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể các cấp của thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt hơn nữa chính sách hậu phương quân đội; quan tâm tạo điều kiện cho các gia đình nói chung và các gia đình có con em đang tại ngũ nói riêng, có nhiều thuận lợi trong lao động sản xuất, ổn định cuộc sống để các bạn trẻ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tại ngũ cũng như sau này trở về địa phương có cuộc sống ổn định, góp phần xây dựng quê hương Biên Hòa giàu mạnh hơn.

Ảnh: Phương Hằng
Thanh niên TP.Biên Hòa phấn khởi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Phương Hằng

Thay mặt cho các thanh niên của TP.Biên Hòa lên đường bảo vệ Tổ quốc, anh Lê Văn Lộc, P.Tam Phước xúc động nói: “Tôi là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi đã tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ và hôm nay vinh dự được trở thành người chiến sĩ của Quân đội nhân dân Việt Nam. Chúng tôi luôn an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ, ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện, khắc phục khó khăn gian khổ, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà lãnh đạo, chỉ huy các cấp giao phó, phấn đấu trở thành người chiến sĩ ưu tú trong Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam, làm rạng danh người con quê hương Biên Hòa giàu đẹp”.

* Sáng 16-2, UBND H.Tân Phú đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022. Năm nay, H.Tân Phú được giao tuyển chọn và gọi 240 thanh niên về nhập ngũ tại các đơn vị: Tổng cục Kỹ thuật; Sư đoàn bộ binh 5, Tiểu đoàn Vệ binh 180 và Bộ CHQS tỉnh (Quân khu 7).

Bí thư Huyện ủy Tân Phú Nguyễn Trung Thành tặng hoa, động viên thanh niên nhập ngũ
Bí thư Huyện ủy Tân Phú Nguyễn Trung Thành tặng hoa, động viên thanh niên nhập ngũ (Tin: NH, ảnh: Ngọc Diệu)

Phát biểu động viên thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện Nguyễn Văn Ký chúc mừng thanh niên ưu tú trúng tuyển năm 2022 và biểu dương tinh thần xung kích, tình nguyện nhập ngũ của thanh niên toàn huyện. Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện bày tỏ tin tưởng với truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt khó, thanh niên H.Tân Phú sẽ nỗ lực phấn đấu, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, nội quy đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tô thắm truyền thống cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn mới.

Thanh niên Tân Phú phấn khởi nhập ngũ sáng 16-2
Thanh niên Tân Phú hăng hái lên đường nhập ngũ (Tin: NH, ảnh: Ngọc Diệu)

Bí thư Huyện ủy Tân Phú Nguyễn Trung Thành và thành viên Hội đồng NVQS tỉnh, huyện đã động viên tặng quà cho thanh niên trước khi về đơn vị…

* Theo Hội đồng NVQS tỉnh, đến 8 giờ sáng nay (16-2), 11/11 địa phương trong tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2022 về 17 đầu mối đơn vị quân đội và các đơn vị công an nhân dân. Trong tổng số hơn 3 ngàn thanh niên nhập ngũ năm nay có 1,8% là đảng viên; có trình độ từ cao đẳng, đại học 19%; 100% thanh niên được chích ngừa Vaccine phòng Covid-19 mũi 2 và hơn 97% chích mũi 3… Đối với những thanh niên trúng tuyển chính thức khi xét nghiệm khẳng định bị F0 đã được cách ly và chăm sóc đặc biệt, giúp các em nhanh khỏi bệnh để giao về các đơn vị quân đội theo quân số đã chốt chính thức.

Nhóm PV

Tin xem nhiều