Báo Đồng Nai điện tử
En

Giữ gìn hình ảnh công lý của ngành Tòa án nhân dân

07:02, 16/02/2022

(ĐN)- Chiều 16-2, TAND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác tòa án năm 2022 và trao quyết định bổ nhiệm thẩm phán. 

(ĐN)- Chiều 16-2, TAND tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tòa án năm 2022 và trao quyết định bổ nhiệm thẩm phán. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Tấn Đức, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hồng Phong, Phó Chánh án TAND cấp cao.

Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường trao bằng khen cho tập thể TAND H.Tân Phú có thành tích xuất sắc trong công tác. Ảnh: Tố Tâm
Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường trao bằng khen cho tập thể TAND H.Tân Phú có thành tích xuất sắc trong công tác. Ảnh: Tố Tâm

Theo đánh giá của ngành tòa án, trong năm 2021, dù tình hình khó khăn vì dịch bệnh covid-19, song cán bộ công chức ngành tòa án hai cấp luôn nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong đó, công tác giải quyết án hình sự được thực hiện nghiêm, tuân thủ pháp luật, đảm bảo phán quyết của tòa án đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật.

 Đối với án dân sự theo nghĩa rộng (bao gồm: hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động) và án hành chính, có nhiều vụ án có tính chất phức tạp, đương sự mâu thuẫn, gây căng thẳng, áp lực cho tòa án ngay khi mới thụ lý hồ sơ. Tuy nhiên, thẩm phán, thư ký được phân công giải quyết án luôn tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Công tác thi hành án hình sự; công tác cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực, quan tâm làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Các thẩm phán sơ cấp, trung cấp được nhận quyết định bổ nhiệm thẩm phán năm 2022. Ảnh: Tố Tâm
Các thẩm phán sơ cấp, trung cấp được nhận quyết định bổ nhiệm thẩm phán năm 2022. Ảnh: Tố Tâm

Phát biểu tại Hội nghị, Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường cho rằng, Tòa án là trung tâm của hoạt động tư pháp, do đó cần thể hiện đúng tinh thần thượng tôn pháp luật; khắc phục những khó khăn chủ quan và khách quan; luôn công tâm, chính trực, đảm bảo không oan, không sai, không sót lọt, không vi phạm thời hiệu trong quá trình giải quyết các vụ, việc; án đình chỉ, tạm đình chỉ phải đúng căn cứ pháp luật.

Phó bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, ngành tòa án tại Đồng Nai phải chặt chẽ hơn, không sợ tranh luận trong việc giải quyết các vụ, việc. Thời gian tới, tội phạm sẽ gia tăng, tranh chấp dân sự nói chung diễn ra nhiều nên ngành tòa án phải luôn lấy pháp luật làm cơ sở giải quyết các quan hệ, mâu thuẫn xã hội. Đồng thời, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tư pháp: công an, viện kiểm sát, tòa án để giải quyết vụ án chính xác hơn và đặc biệt cần quan tâm hơn về mặt đạo đức, tư tưởng chính trị của cán bộ ngành tòa án; luôn trong sáng, công tâm giữ gìn hình ảnh công lý của ngành tòa án.

Tố Tâm

Tin xem nhiều