Báo Đồng Nai điện tử
En

Quân khu 7 trao tặng 500 phần quà cho đồng bào có đạo và công nhân khó khăn tại H.Thống Nhất

05:09, 02/09/2021

(ĐN)- Chiều 2-9, Cục Chính trị Quân khu 7 phối hợp với H.Thống Nhất tổ chức trao tặng 500 phần quà gồm các nhu yếu phẩm hỗ trợ công nhân lao động khó khăn và đồng bào có đạo tại H.Thống Nhất.

(ĐN)- Chiều 2-9, Cục Chính trị Quân khu 7 phối hợp với H.Thống Nhất tổ chức trao tặng 500 phần quà gồm các nhu yếu phẩm hỗ trợ công nhân lao động khó khăn và đồng bào có đạo tại H.Thống Nhất. Toàn bộ số quà do Công ty Việt Nga và bà Bùi Kim Phụng, Tổng giám đốc công ty tài trợ.

 Lãnh đạo Quân khu 7 và nhà tài trợ trao bảng tượng trưng tặng quà cho H.Thống Nhất
Lãnh đạo Quân khu 7 và nhà tài trợ trao bảng tượng trưng tặng quà cho lãnh đạo H.Thống Nhất

Đại tá Nguyễn Công Anh, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 cho rằng, việc tặng quà cho đồng bào khó khăn, công nhân lao động tại H.Thống Nhất diễn ra đúng ngay vào dịp ý nghĩa: kỷ niệm 76 năm Ngày Tết độc lập. Riêng LLVT Quân khu trong thời gian qua đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn do đại dịch với tinh thần “Giúp dân là mệnh lệnh trái tim Bộ đội Cụ Hồ”; “Ở đâu gian khó, ở đó có Bộ đội Cụ Hồ”…

Theo Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất Mai Văn Hiền, toàn huyện có 87% đồng bào có đạo, trong đó có 73% đồng bào theo đạo Công giáo. Trên địa bàn huyện có 1 khu công nghiệp, 2 cụm công nghiệp với 520 doanh nghiệp đầu tư, thu hút trên 7,7 ngàn lao động. Thống Nhất cũng là địa phương đầu tiên trong tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 lần thứ tư, gây ảnh hưởng mọi mặt đời sống người dân, trong đó nhiều doanh nghiệp phải cho thôi việc khoản 6 ngàn lao động.

Đoàn công tác đến thăm, tặng quà đồng bào Công giáo khó khăn tại Giáo xứ Gia Yên, xã Gia Tân 3
Đoàn công tác đến thăm, tặng quà đồng bào Công giáo khó khăn tại Giáo xứ Gia Yên (xã Gia Tân 3)

“Việc đến thăm, tặng quà động viên đồng bào có đạo, công nhân lao động khó khăn đúng vào dịp Quốc khánh 2-9 thật sự có ý nghĩa; là việc làm thiết thực tiếp tục gắn kết đồng bào lương giáo và thắt chặt hơn nữa mối đoàn kết quân dân; làm sáng đẹp hơn hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn cách mạng mới” -  Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất nói.

Ngay sau buổi lễ, đoàn công tác đã đến trao tặng quà trực tiếp tại nhà cho một số hộ gia đình Công giáo và Công nhân lao động khó khăn tại xã Gia Tân và TT.Dầu Giây.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều