Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục giúp dân vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19

01:08, 11/08/2021

(ĐN) – Ngày 11-8, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 chủ trì hội nghị trực tuyến đến 16 điểm cầu toàn Quân khu sơ kết giai đoạn 1 thực hiện Chỉ thị 660-CT/ĐU của Đảng ủy Quân khu về mở chiến dịch cao điểm giúp dân vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19.

(ĐN) – Ngày 11-8, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 chủ trì hội nghị trực tuyến đến 16 điểm cầu toàn Quân khu sơ kết giai đoạn 1 thực hiện Chỉ thị 660-CT/ĐU của Đảng ủy Quân khu về mở chiến dịch cao điểm giúp dân vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19. Đại tá Huỳnh Thanh Liêm, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai.

Đại tá Huỳnh Thanh Liêm chủ trì điểm cầu Đồng Nai
Đại tá Huỳnh Thanh Liêm, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai.

Theo báo cáo của Quân khu, 100% các cơ quan, đơn vị và các đầu mối trực thuộc Quân khu đều quán triệt nghiêm túc trong toàn thể cán bộ chiến sĩ (CBCS) và mở đợt cao điểm giúp dân vượt qua khó khăn do đại dịch. Trong đó, từng địa phương, đơn vị có nhiều mô hình hay, cách làm thiết thực phù hợp thực tế, góp phần giúp đỡ hàng trăm ngàn lượt người dân khó khăn, từng bước vượt qua đại dịch.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Trần Hoài Trung đánh giá cao những kết quả đạt được trong triển khai đợt 1 thực hiện Chỉ thị 660 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu. Trung tướng đề nghị các cấp ủy, đơn vị trực thuộc Quân khu 7, trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường, cần đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 660; tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực, giúp đỡ Nhân dân theo đúng phương châm: “Bất cứ việc gì Tổ quốc cần, Nhân dân giao phó, Quân đội luôn sẵn sàng”.

“Giúp đỡ Nhân dân là chức năng, là nhiệm vụ chính trị, là mệnh lệnh trái tim của từng CBCS Quân đội. Bằng sự sáng tạo, bám sát thực tiễn, các đơn vị tiếp tục phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kết nối để mọi cá nhân, tổ chức cùng chung tay đóng góp nguồn lực mọi mặt, giúp đỡ Nhân dân vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19” -Trung tướng Trần Hoài Trung khẳng định.

Dịp này, Quân khu 7 khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Chỉ thị 660, trong đó LLVT Đồng Nai có 2 tập thể là: Phòng Hậu cần Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS TP.Biên Hòa; 2 cá nhân: Thượng tá Đỗ Trần Quang, Chủ nhiệm Hậu cần Bộ CHQS tỉnh và Trung tá Hoàng Trọng Long, Trưởng ban Hậu cần Kỹ thuật, Ban CHQS TP.Biên Hòa.

Tin, ảnh: Nguyệt Hà

Tin xem nhiều