Báo Đồng Nai điện tử
En

TP.Biên Hòa: Phong tỏa, cách ly y tế khu dân cư có hơn 1.600 phòng trọ

01:08, 11/08/2021

(ĐN) - Ngày 11-8, UBND TP.Biên Hòa đã ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế, phong tỏa để phòng, chống dịch COVID-19 tại phường Tam Phước. Trong đó, phần lớn là các khu nhà trọ với tổng số hơn 1.600 phòng trọ.

(ĐN) - Ngày 11-8, UBND TP.Biên Hòa đã ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế, phong tỏa để phòng, chống dịch COVID-19 tại phường Tam Phước. Trong đó, phần lớn là các khu nhà trọ với tổng số hơn 1.600 phòng trọ.

Lực lượng tiếp tế lương thực thực phẩm cho người dân tại một chốt kiểm soát phường Tam Phước
Lực lượng tiếp tế lương thực thực phẩm cho người dân tại một chốt kiểm soát phường Tam Phước

Cụ thể, 2 khu vực phải thực hiện cách ly y tế trong thời gian 21 ngày gồm: một phần Tổ 25, Khu phố Long Đức 1 (gồm 84 hộ dân với 376 nhân khẩu và 825 phòng trọ với 1.200 nhân khẩu thuê trọ); một phần Tổ 12, Khu phố Long Đức 3 (gồm 89 hộ dân với 376 nhân khẩu và 808 phòng trọ với 1.500 nhân khẩu thuê trọ). Đây là 2 khu dân cư có liên quan đến các ca nhiễm Covid -19 trong những ngày gần đây trên địa bàn phường, trong đó có công nhân thuê trọ.

Việc thành phố thiết lập vùng cách ly y tế đối với 2 khu vực này là rất cần thiết vào thời điểm này để khoanh vùng, truy vết lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân và người dân, sớm đưa các trường hợp dương tính với Covid -19 và các trường hợp F1 nguy cơ cao ra khỏi cộng đồng, đặc biệt là tại các khu nhà trọ nhằm hạn chế lây lan dịch Covid -19 rộng trong các khu nhà trọ. Tính đến ngày 11-8 trên địa bàn phường Tam Phước ghi nhận 105 ca nhiễm Covid -19 trong đợt dịch thứ 4 này.

Khắc Thiết

 

Tin xem nhiều