Báo Đồng Nai điện tử
En

Thăm, tặng quà cho công nhân và lực lượng tuyến đầu chống dịch

02:07, 28/07/2021

(ĐN) - Từ ngày 28-7 đến 30-7, Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh và Thường trực Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã phối hợp tổ chức trao tặng nguồn lực Tiếp sức tuyến đầu, gửi trọn niềm tin (đợt 2) cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

(ĐN) - Từ ngày 28-7 đến 30-7, Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh và Thường trực Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã phối hợp tổ chức trao tặng nguồn lực Tiếp sức tuyến đầu, gửi trọn niềm tin (đợt 2) cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Chị Bùi Thị Nhàn, Phó bí thư Tỉnh đoàn đến thăm và trao tặng nguồn lực hỗ trợ lực lượng tuyến đầu đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến số 5. Ảnh: CTV
Chị Bùi Thị Nhàn, Phó bí thư Tỉnh đoàn đến thăm và trao tặng nguồn lực hỗ trợ lực lượng tuyến đầu đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến số 5. Ảnh: CTV

Trong đợt này, chương trình Tiếp sức tuyến đầu, gửi trọn niềm tin sẽ trao nguồn lực hỗ trợ các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại 6 bệnh viện dã chiến, gồm: Bệnh viện dã chiến số 5 (Trường cao đẳng cơ giới và thủy lợi, xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom), Bệnh viện dã chiến số 4 (Trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh Đồng Nai, xã Tân An, H.Vĩnh Cửu), Bệnh viện dã chiến số 6 (Trường đại học Đồng Nai), Bệnh viện dã chiến số 7 (Ký túc xá Trường THPT Trấn Biên), Bệnh viện dã chiến số 2 (Ký túc xá Trường đại học Lạc Hồng), Bệnh viện dã chiến số 1 (Bệnh viện Dầu Giây), Bệnh viện dã chiến số 3 (Ký túc xá Trường đại học mở).

Dịp này, Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh và Thường trực Hội Doanh nhân trẻ đã trao 15 thùng nước suối, 15 thùng nước ngọt các loại, 30 thùng nước tăng lực, 30 bịch bột giặt, 30 thùng mì gói, 60 chiếc bình đun nước sôi, 8 quạt điện, 430 bộ đồ phẫu thuật, 27 máy đo nồng độ oxy trong máu.

Được biết, trong đợt 1, Ban Tổ chức chương trình đã phối hợp với Hội LHPN tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Đoàn khối các cơ quan tỉnh thăm, động viên và tặng quà 5 bệnh viện điều trị Covid-19 (gồm: Bệnh viện Phổi, Bệnh viện da liễu, Bệnh viện dã chiến số 1, Bệnh viện dã chiến số 2, Bệnh viện dã chiến số 3), 3 trung tâm xét nghiệm Covid-19 (gồm: Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất) và 2 chốt kiểm soát dịch bệnh Xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1K. Nguồn lực trao trong đợt 1 bao gồm: 800 mũ kính chắn giọt bắn, 140 thùng nước tăng lực và nước ngọt các loại, 42 thùng mì gói, 100 hộp C sủi, 78 tuýp vitamin, 100 bình đun nước nóng, 111kg bột giặt, 340kg gạo, 15 thùng sữa, 200kg thanh long và 2 bộ lều.

Ngoài ra, cũng trong đợt 1, Chương trình đã đến thăm, động viên và tặng quà 11 gia đình của các nhân viên y tế bị nhiễm bệnh Covid-19 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ (mỗi phần quà gồm: 1 triệu đồng tiền mặt, 1 thùng nước tăng lực, 1 thùng mì gói, 5kg bột giặt).

Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà cho công nhân nằm trong khu cách ly, phong toả
Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà cho công nhân nằm trong khu cách ly, phong toả

* Trong 2 ngày: 27 và 28-7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tiếp tục tổ chức đoàn đến tặng quà là các nhu yếu phẩm thiết yếu cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) ở trọ tại các khu vực cách ly, phong toả ở các phường thuộc TP.Biên Hoà gồm: Tam Hoà, Tân Tiến, Trung Dũng và Hoá An.

Theo đó, đoàn đã 637 phần, trị giá 300 ngàn đồng/ phần cho NLĐ. Trong những ngày tới, LĐLĐ tỉnh tiếp tục tổ chức đoàn về các huyện hỗ trợ miễn phí lương thực, thực phẩm cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn ở trọ tại các khu vực phong toả, cách ly trên địa bàn tỉnh.

Nhằm kịp thời động viên các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, LĐLĐ TP.Long Khánh vừa phối hợp cùng Công an thành phố tổ chức đi thăm, tặng quà các khu vực kiểm soát có lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

LĐLĐ TP.Long Khánh thăm, tặng quà lực lượng tuyến đầu phòng dịch
LĐLĐ TP.Long Khánh thăm, tặng quà lực lượng tuyến đầu phòng dịch

Tại các trạm kiểm soát, đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, thử thách, siết chặt công tác kiểm soát phòng, chống dịch bệnh hiệu quả. LĐLĐ thành phố đã trao 69 phần quà, tổng trị giá trên 34 triệu đồng để động viên kịp thời lực lương tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng,chống dịch bệnh.

Nhân kỷ niệm 92 năm ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7), LĐLĐ H.Vĩnh Cửu đã tổ chức thăm và tặng quà cho 91 chốt, trạm cách ly, phong toả kiểm soát phòng chống dịch Covid- 19 trên địa bàn huyện với tổng số tiền trên 305 triệu đồng. LĐLĐ huyện động viên cán bộ, đoàn viên là lực lượng tuyến đầu chống dịch nỗ lực hoà thành công việc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, sớm ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Cũng Nhân kỷ niệm 92 năm ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Tổng công ty Cao Su Đồng Nai và các Công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức tuyên dương công nhân ưu tú; Tri ân đoàn viên, người lao động có nhiều công lao đóng góp xây dựng và phát triển công ty. Ngoài ra, tổ chức tặng quà và các vật dụng phòng dịch cho NLĐ.

Công đoàn cơ sở Nông trường  tri ân công nhân ưu tú
Công đoàn cơ sở Nông trường tri ân công nhân ưu tú

Trước đó, các cấp Công đoàn tỉnh đã tổ chức đến thăm, tặng quà cho các đồng chí nguyên cán bộ Công đoàn qua các thời kỳ có nhiều đóng góp xây dựng phong trào Công nhân viên chức lao động và tổ chức Công đoàn vững mạnh Nhân kỷ niệm 92 năm ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam.

* Ngày 28-7, đại diện Văn phòng Báo Nhân dân tại Đồng Nai đã trao hơn 6 ngàn khẩu trang N95 cho Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất. Đây là 2 bệnh viện có khu điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 nặng của Đồng Nai. Toàn bộ số khẩu trang trên trị giá 50 triệu đồng, do Hiệp hội Hoa lan Việt Nam hỗ trợ kinh phí.

Nga Sơn - Nguyễn Hòa - Khắc Thiết

 

Tin xem nhiều