Báo Đồng Nai điện tử
En

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp thành công rất tốt đẹp

02:05, 28/05/2021

(ĐN)-  Chiều 28-5, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã tổ chức buổi họp báo cáo sơ bộ kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

(ĐN)-  Chiều 28-5, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã tổ chức cuộc họp báo cáo sơ bộ kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026). Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (khóa IX), Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy và các thành viên của Ủy ban Bầu cử tỉnh.

 Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh phát biểu tại buổi họp
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thanh Tú thay mặt Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo về quá trình triển khai tổ chức cuộc bầu cử  ĐBQH (khóa XV) và HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026) trên địa bàn tỉnh; khí thế ngày bầu cử 23-5 vừa qua; công tác kiểm phiếu, tổng hợp kết quả bầu cử của các địa phương gửi về Ủy ban Bầu cử tỉnh để rà soát, tổng hợp và báo cáo.

Theo kết quả sơ bộ được Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo, cử tri toàn tỉnh đã bầu đủ số lượng 12 ĐBQH, đảm bảo đúng số lượng và cơ cấu theo yêu cầu đề ra. Điều đáng mừng là tất cả ứng cử viên ĐBQH do Trung ương giới thiệu về ứng cử tại Đồng Nai đều trúng cử. Cử tri toàn tỉnh cũng đã bầu đủ số lượng 81 đại biểu HĐND tỉnh khóa X và 387 đại biểu HĐND cấp huyện, đảm bảo đủ số lượng và đúng cơ cấu dự kiến ban đầu. Trong khi đó, số người trúng cử đại biểu HĐND cấp xã là 4.464 người (thấp hơn số lượng dự kiến là 23 người.

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường đánh giá, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh đã diễn ra thành công rất tốt đẹp, đảm bảo an toàn tuyệt đối, đúng luật và thực sự là ngày hội phát huy dân chủ của toàn dân. Cử tri đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao trong ngày bầu cử, đảm bảo bầu đủ số lượng, cơ cấu, nhất là bầu cử đủ số lượng ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh và huyện.

Các đại biểu tham dự cuộc họp biểu quyết thông qua biên bản kết quả cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Các đại biểu tham dự cuộc họp biểu quyết thông qua biên bản kết quả cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường cho rằng, có được cuộc bầu cử với kết quả thành công rất tốt đẹp là nhờ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động phối hợp chặt chẽ của thành viên Ủy ban Bầu cử các cấp, các cơ quan thường trực, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh cho tới các huyện và các xã, nhất là có tinh thần ủng hộ rất cao của nhân dân và cử tri toàn tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá rất cao công tác tuyên truyền trước và trong ngày bầu cử, trong đó có vai trò quan trọng của Báo Đồng Nai, Đài PT-TH Đồng Nai trong thời gian dài. Đặc biệt, công tác đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bầu cử đã được thực hiện rất tốt, toàn tỉnh không để xảy ra bất cứ vấn đề an ninh trật tự nào ảnh hưởng đến quá trình tổ chức bầu cử.

Bí thư Tỉnh ủy cũng bày tỏ khen ngợi đối với lực lượng cán bộ y tế toàn tỉnh đã thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ được giao, trong đó đã khẩn trương thực hiện xét nghiệm nhanh Covid-19 cho trên 36 ngàn thành viên tham gia công tác bầu cử, tuyên truyền nhắc nhở cử tri thực hiện đúng các khuyến cáo về phòng chống dịch bệnh khi tham gia bầu cử.

Về một số nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường đề nghị Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh cần tham mưu và chuẩn bị tốt việc bàn giao hồ sơ biên bản bầu cử ĐBQH cho Ủy ban bầu cử Quốc gia đảm bảo đúng quy định và tiến độ. Sớm hoàn thành ban hành nghị quyết của Ủy ban Bầu cử tỉnh và giấy xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026), phối hợp với HĐND tỉnh chuẩn bị tốt cho kỳ họp HĐND thứ nhất của HĐND tỉnh khóa X.

                                                                                      Công Nghĩa

Tin xem nhiều