Báo Đồng Nai điện tử
En

Thực hiện đạt và vượt 6/6 chỉ tiêu trong Tháng thanh niên

02:04, 23/04/2021

(ĐN)– Theo đánh giá của Tỉnh đoàn, Tháng thanh niên năm nay mặc dù không có những cuộc ra quân rầm rộ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng các cấp bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên đã triển khai thực hiện đạt và vượt 6/6 chỉ tiêu đề ra...

(ĐN)– Sáng 23-4, Tỉnh đoàn đã tổ chức hội nghị tổng kết Tháng thanh niên năm 2021.

Đồng chí Bùi Thị Bích Thủy, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao bằng khen của Tỉnh đoàn cho đại diện các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong Tháng thanh niên
Đồng chí Bùi Thị Bích Thủy, Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy trao bằng khen của Tỉnh đoàn cho đại diện các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong Tháng thanh niên

Theo đánh giá của Tỉnh đoàn, Tháng thanh niên năm nay mặc dù không có những cuộc ra quân rầm rộ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng các cấp bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên đã phát huy tính chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện đạt và vượt 6/6 chỉ tiêu đề ra trong Tháng thanh niên.

Trong đó, 100% Đoàn cấp huyện, cấp cơ sở thực hiện ít nhất một công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCSHCM; triển khai sinh hoạt chi đoàn chủ điểm theo hướng dẫn của Tỉnh đoàn; tổ chức học tập, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Bên cạnh đó, trong Tháng thanh niên, các cấp bộ Đoàn đã kết nạp trên 6,5 ngàn đoàn viên mới (vượt 118% so với chỉ tiêu đề ra); tăng gần 11 ngàn tài khoản kết nối các trang mạng xã hội của Đoàn, Hội, Đội do tỉnh, huyện quản lý. Các cấp bộ Đoàn cũng đã trang bị được 22 khu vui chơi thiếu nhi…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh đoàn Hồ Hồng Nguyên nêu rõ, bên cạnh những dấu ấn đậm nét trong Tháng thanh niên, trên thực tế vẫn còn một số đơn vị triển khai Tháng thanh niên sơ sài, chưa có chiều sâu, công tác tuyên truyền hạn chế…

Các đại biểu chia sẻ làm rõ thêm báo cáo tổng kết Tháng thanh niên
Các đại biểu chia sẻ làm rõ thêm báo cáo tổng kết Tháng thanh niên

Bí thư Tỉnh đoàn Hồ Hồng Nguyên đề nghị trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn cần nỗ lực khắc phục những khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ; tiếp tục chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN), người dân; phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, sáng tạo của ĐVTN, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của đất nước. Đặc biệt, từ nay đến khi diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp bộ Đoàn cần phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, hỗ trợ tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Thừa ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy đến dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Bích Thủy, Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy biểu dương những kết quả đã đạt được trong Tháng thanh niên. Ngoài việc đề nghị các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cũng lưu ý, hiện nay Tỉnh ủy đã có chủ trương tiếp tục thực hiện Đề án công tác lãnh đạo và quản lý thanh niên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (gọi tắt là Đề án 55), vì vậy Tỉnh đoàn cần tổ chức lấy ý kiến từ cơ sở để đề ra các chỉ tiêu khả thi nhằm thực hiện có hiệu quả đề án trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy đã giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, trong đó có đoàn thanh niên tiến hành rà soát lại tình hình đoàn viên, hội viên, hoạt động của các chi, tổ, hội… Để hoàn thành nhiệm vụ này, mỗi cán bộ Đoàn, nhất là ở cơ sở cần phát huy vai trò trách nhiệm trong việc rà soát, nắm chắc tình hình thanh niên tại địa phương.

Tin, ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều