Báo Đồng Nai điện tử
En

Họp mặt truyền thống cán bộ và lực lượng vũ trang Tỉnh ủy Biên Hòa (U3) - Phân khu 4

11:04, 25/04/2021

(ĐN)- Nhân kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng H.Long Thành (28-4-1975 - 28-4-2021), sáng 25-4, tại xã Bình Sơn (H.Long Thành) đã diễn ra buổi họp mặt truyền thống cán bộ và lực lượng vũ trang (LLVT) Tỉnh ủy Biên Hòa (U3) - Phân khu 4.

(ĐN)- Nhân kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng H.Long Thành (28-4-1975 - 28-4-2021), sáng 25-4, tại xã Bình Sơn (H.Long Thành) đã diễn ra buổi họp mặt truyền thống cán bộ và lực lượng vũ trang (LLVT) Tỉnh ủy Biên Hòa (U3) - Phân khu 4.

 Lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh, H.Long Thành dâng hương tại Căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa (U3)- Phân khu 4
Lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh, H.Long Thành dâng hương tại Căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa (U3) - Phân khu 4

Đến dự lễ có các đồng chí: Phan Văn Trang, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Biên Hòa, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; Nguyễn Văn Thông, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Biên Hòa, nguyên Bí thư Huyện ủy Long Thành; Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các huyện: Long Thành, Nhơn Trạch, TP.Biên Hòa và các cựu chiến binh tiểu đoàn 240 anh hùng…

Tại buổi họp mặt, đồng chí Phan Văn Trang, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Biên Hòa, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai và các đại biểu đã ôn lại truyền thống 46 năm Ngày giải phóng H.Long Thành và truyền thống cách mạng vẻ vang của cán bộ cùng LLVT Tỉnh ủy Biên Hòa (U3) - phân khu 4..., góp phần mở hướng tiến công Đông Nam cho đại quân ta tiến vào giải phóng Sài Gòn trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử ngày 30-4-1975; kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến bảo vệ nền độc lập trong 30 năm của Tổ quốc (1945-1975)…

Tại buổi họp mặt, đồng chí Dương Minh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Huyện ủy Long Thành cho biết, sau 46 năm giải phóng, các thế hệ cán bộ và nhân dân H.Long Thành đã kế thừa xứng đáng truyền thống đấu tranh anh hùng của cha ông, vươn lên xây dựng địa phương đạt nhiều thành tựu về mọi mặt.

Nguyên lãnh đạo tỉnh, H.Long Thành và các cựu chiến binh nói ôn truyền thống trong buổi họp mặt
Nguyên lãnh đạo tỉnh, H.Long Thành và các cựu chiến binh về dự buổi họp mặt

Bí thư Huyện ủy Long Thành Dương Minh Dũng nhấn mạnh: “Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện quyết tâm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương Long Thành, thi đua lao động sản xuất, phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo bước đột phá, phát triển mạnh mẽ; cùng cả nước và tỉnh Đồng Nai hoàn thành thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Trước hết, là hoàn thành dự án thu hồi đất phục vụ Cảng hàng không Quốc tế Long Thành; phấn đấu xây dựng Long Thành trở thành thị xã vào năm 2025. Đồng thời, đoàn kết, vận động toàn dân tham gia thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức thì bày tỏ sự tri ân đối với công lao to lớn của các thế hệ cha ông đi trước đã vượt qua muôn vàn khó khăn, hy sinh gian khổ, góp phần to lớn vào giải phóng H.Long Thành và giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp ở địa phương, trực tiếp là H.Long Thành, xã Bình Sơn tiếp tục bảo vệ và phát huy giá trị truyền thống cách mạng vẻ vang của tỉnh nhà, của Căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa (U3) - phân khu 4 thành quần thể nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ sau này, nhất là thế hệ trẻ, đoàn viên, thanh niên, học sinh. Qua đó, bày tỏ sự tri ân với thế hệ đi trước, tiếp tục nỗ lực đoàn kết, vươn lên xây dựng tỉnh Đồng Nai, H.Long Thành hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Trước buổi họp mặt, lãnh đạo tỉnh và H.Long Thành đã dâng hương viếng nghĩa trang liệt sĩ H.Long Thành; viếng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và bia tưởng niệm liệt sĩ tiểu đoàn 240 hy sinh trong quá trình kháng chiến, giải phóng H.Long Thành.

Tin, ảnh: Nguyệt Hà

Tin xem nhiều