Báo Đồng Nai điện tử
En

Chương trình "Hành trình của niềm tin" đến với Trại giam Xuân Lộc

08:04, 10/04/2021

(ĐN) – Sáng 10-4, tại Phân trại II, Trại giam Xuân Lộc (ở xã Xuân Trường, H.Xuân Lộc), Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh và Trại giam Xuân Lộc đã phối hợp tổ chức chương trình "Hành trình của niềm tin" năm 2021.

(ĐN) – Sáng 10-4, tại Phân trại II, Trại giam Xuân Lộc (ở xã Xuân Trường, H.Xuân Lộc), Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh và Trại giam Xuân Lộc đã phối hợp tổ chức chương trình "Hành trình của niềm tin" năm 2021.

Chị Nguyễn Thanh Hiền, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh tặng quà cho các phạm nhân chấp hành án tốt
Chị Nguyễn Thanh Hiền, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh tặng quà cho các phạm nhân chấp hành án tốt

Tham dự chương trình gần 200 thanh niên đang chấp hành án phạt tại Phân trại II, Trại giam Xuân Lộc đã được tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, đặc biệt là được nghe các diễn giả, chủ doanh nghiệp trong CLB doanh nhân BNI Đông Nam bộ chia sẻ về những khó khăn trong cuộc sống, quá trình khởi nghiệp đầy khó khăn; cách thức vượt qua khó khăn để thành công… nhằm tiếp thêm cho các thanh niên đang chấp hành án phạt niềm tin, nỗ lực vươn lên cải tạo tốt, sớm trở về hòa nhập với cộng đồng, trở thành công dân có ích cho xã hội…

Cũng tại chương trình, Tỉnh đoàn và Hội LHTN tỉnh đã  tặng 10 phần quà cho thanh niên chấp hành tốt án phạt; CLB doanh nhân BNI Đông Nam bộ tặng 15 phần quà cho các thanh niên chấp hành tốt án phạt, tặng Trại giam Xuân Lộc một tủ sách "Hành trình của niềm tin"; Chi đoàn Ngân hàng Sacombank chi nhánh Đồng Nai (thuộc Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh) tặng Trại giam Xuân Lộc 10 bộ ghế đá.

Được biết, trong năm 2021, ngoài "Hành trình của niềm tin" diễn ra tại Trại giam Xuân Lộc, Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức chương trình tại các đơn vị: Trường giáo dưỡng số 4, Trại giam Công an tỉnh nhằm tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho người đang chấp hành án phạt trong độ tuổi thanh niên nỗ lực vươn lên để sớm hoàn lương trở về cùng gia đình.

Tin, ảnh: Nga Sơn

 

Tin xem nhiều