Báo Đồng Nai điện tử
En

Điều tra, xử lý "bảo kê" về vi phạm chở quá tải

11:04, 09/04/2021

(ĐN) - Ngày 9-4, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 3 tháng đầu năm 2021. Đến dự hội nghị có Phó thủ tướng thường trực chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trương Hòa Bình. Tại điểm cầu Đồng Nai, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng và đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan tham dự.

 

(ĐN) - Ngày 9-4, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 3 tháng đầu năm 2021. Đến dự hội nghị có Phó thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trương Hòa Bình. Tại điểm cầu Đồng Nai, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng và đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan tham dự.

Phó thủ tướng thường trực chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng của năm 2020.
Phó thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng của năm 2020.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá, quý I năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, trong nước diễn ra các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng, song với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ cùng sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành và địa phương nên tình hình trật tự an toàn giao thông về cơ bản được đảm bảo. Tuy nhiên, tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe tải vẫn còn xảy ra, số người chết do tai nạn giao thông đường bộ tăng cao.

Bên cạnh đó, tình hình lái xe uống rượu, bia gây tai nạn có dấu hiệu tăng sau thời gian cả nước tập trung phòng, chống dịch Covid-19; tình trạng xe chở quá tải tái diễn tại nhiều địa phương, nhất là những nơi có mỏ vật liệu, khoáng sản, công trình xây dựng, cảng hàng hóa… dẫn đến đường sá ở nhiều nơi bị xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt là các tuyến đường cấp tỉnh, cấp huyện do địa phương quản lý. Một số địa phương thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông còn chưa đồng bộ, thiếu quyết liệt dẫn đến tai nạn giao thông tăng cao trong quý I.

Tại điểm cầu Đồng Nai, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng và đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan tham dự.
Tại điểm cầu Đồng Nai, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng và đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan tham dự.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng, trong khi các hoạt động xã hội thời gian quan trên cả nước chậm lại, nhiều địa phương thực hiện giãn cách tuy nhiên tình hình trật tự an toàn giao thông lại có chiều hướng phức tạp, tai nạn giao thông lại tăng lên. Để xảy ra thực trạng này, có phải do sự chủ quan, lơ là, ý thức tham gia giao thông của người dân chưa cao; hạ tầng giao thông xuống cấp hay do công tác lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu các ngành, địa phương chưa thực sự quyết liệt. Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cần phối hợp với các bộ, ngành liên quan đánh giá đúng thực trạng, làm rõ nguyên nhân và sớm đưa ra giải pháp phù hợp, kịp thời.

Đối với vi phạm tải trọng xe ô tô trên đường bộ, phương tiện cơi nới thành thùng xe để chở hàng quá tải diễn ra phức tạp trong thời gian qua, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo các lực lượng chức năng cần quyết liệt trong giám sát và xử lý. Với những khu vực, tuyến đường xảy ra vi phạm nhiều và nghiêm trọng cần xem xét, điều tra có hay không sự “chống lưng”, “bảo kê” để dẫn đến thực trạng này, gây bức xúc dư luận.

3 tháng đầu năm 2021, toàn quốc xảy ra hơn 3,2 ngàn vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 1,6 ngàn người và bị thương hơn 2,3 ngàn người. So với cùng kỳ năm 2020, số vụ tai nạn giảm 263 vụ, giảm 183 người bị thương trong khi số người chết lại tăng 33 người. Riêng Đồng Nai, toàn tỉnh xảy ra 65 vụ tai nạn làm chết 51 người và bị thương 31 người; giảm mạnh cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2020.

Thanh Hải

Tin xem nhiều