Báo Đồng Nai điện tử
En

Quân đội tiếp tục triển khai cuộc vận động 50 trong giai đoạn mới

05:07, 01/07/2020

(ĐN)- Ngày 1-7, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng,Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì hội nghị trực tuyến đến 181 điểm cầu sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông" (gọi tắt là Cuộc vận động 50) lần thứ 5 giai đoạn 2015-2020. 

 

(ĐN)- Ngày 1-7, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng,Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông" (gọi tắt là Cuộc vận động 50) lần thứ 5 giai đoạn 2015-2020. Hội nghị trực tuyến gồm 181 điểm cầu đến các quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, bộ tư lệnh, học viện, nhà trường, các địa phương. 

Thượng tướng Bế Xuân Trường kết luận hội nghị
Thượng tướng Bế Xuân Trường kết luận hội nghị

Chủ trì tại điểm cầu Đồng Nai có Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó chỉ huy trưởng, Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quân đội của Bộ Quốc phòng và Quân khu 7 đóng trên địa bàn.

Giai đoạn 2015-2020, Ban chỉ đạo 50 các cấp thường xuyên kiện toàn và làm tốt chức năng tham mưu lãnh đạo, chỉ huy triển khai cuộc vận động đối với các đơn vị thuộc quyền; chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, điều chỉnh, bổ sung nội dung, biện pháp sát, phù hợp đặc điểm từng đơn vị, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn đơn vị để quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và bảo đảm an toàn giao thông một cách chủ động, tự giác, hiệu quả. Nhờ vậy, cả 4 mục tiêu cuộc vận động đều đạt kết quả, góp phần quan trọng vào việc duy trì, nâng cao hệ số vũ khí trang bị kỹ thuật, bảo đảm an toàn trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và an toàn giao thông. Đồng thời nâng cao nhận thức, tinh thần tự giác, tính tích cực của cán bộ chiến sĩ trong công tác làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, nhất là vũ khí trang bị mới. Đặc biệt thúc đẩy phong trào nghiên cứu sáng kiến cải tiến trang bị kỹ thuật…

Đại tá Nguyễn Văn Dũng chủ trì điểm cầu Đồng Nai
Đại tá Nguyễn Văn Dũng chủ trì điểm cầu Đồng Nai

Tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó trưởng ban thường trực cuộc vận động 50 đã phát động thi đua thực hiện cuộc vận động giai đoạn 2020-2025. 

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường đánh giá cao kết quả thực hiện cuộc vận động 50 trong giai đoạn 2015-2020 và đề nghị, các đơn vị cần khắc phục những hạn chế và coi đó là bài học kinh nghiệm, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp thực hiện hiệu quả cuộc vận động giai đoạn 2020-2025.

Thượng tướng Bế Xuân Trường lưu ý, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác bảo đảm kỹ thuật, bảo đảm an toàn và an toàn giao thông trong quân đội. Đổi mới nội dung, hình thức, làm cho cuộc vận động thực sự là động lực to lớn để cán bộ chiến sĩ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ; đồng thời, ứng dụng thành tựu cuộc cách mạng 4.0 vào thực hiện thắng lợi 4 mục tiêu của cuộc vận động; bảo đảm đồng bộ số lượng, chất lượng, chủng loại các vũ khí trang bị kỹ thuật vào thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Dịp này, 4 tập thể, 4 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Nhiều tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện cuộc vận động 50.

Tin, ảnh: Nguyệt Hà

 

Tin xem nhiều