Báo Đồng Nai điện tử
En

Khám sức khỏe cho 1 ngàn nạn nhân chất độc da cam

03:07, 01/07/2020

(ĐN) - Ngày 1-7, tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Hệ thống tiêm chủng VNVC (thuộc Công ty cổ phần Vacxin Việt Nam), Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã khai mạc hoạt động khám sức khoẻ cho nạn nhân chất độc da cam của tỉnh.

 

(ĐN) - Ngày 1-7, tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Hệ thống tiêm chủng VNVC (thuộc Công ty cổ phần Vacxin Việt Nam), Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tổ chức lễ khai mạc hoạt động khám sức khoẻ cho nạn nhân chất độc da cam của tỉnh.

Nạn nhân chất độc da cam được khám sức khỏe tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai trong ngày 1-7.
Nạn nhân chất độc da cam được khám sức khỏe tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai trong ngày 1-7.

Đây là một trong những hoạt động được ban tổ chức thực hiện nhằm hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh - liệt sĩ (27-7) và 59 năm thảm họa da cam Việt Nam (1961-2020). Đến dự có Phó chủ tịch Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam Nguyễn Thị Ngọc Phượng cùng đại diện các sở, ban ngành của tỉnh.

Theo đó, trong 2 ngày 1 và 2-7, ban tổ chức sẽ tiến hành khám sức khỏe toàn diện, xét nghiệm và siêu âm cho 1 ngàn nạn nhân chất độc da cam của tỉnh. Hoạt động này nhằm đánh giá tình trạng sức khoẻ của nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh. Qua đó, nếu phát hiện nạn nhân nào có bệnh cần điều trị thì ban tổ chức sẽ xem xét để hỗ trợ.

Theo số liệu thống kê của ngành y tế, toàn tỉnh hiện có hơn 14 ngàn nạn nhân chất độc da cam với nhiều mức độ bị ảnh hưởng sức khỏe khác nhau. Những nạn nhân chất độc da cam này đang được nhận trợ cấp, thụ hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe của nhà nước và cộng đồng.

Tin, ảnh: Võ Tuyên

Tin xem nhiều