Báo Đồng Nai điện tử
En

Nghiện trò chơi trực tuyến – các chiến lược dự phòng và can thiệp

06:07, 12/07/2020

(ĐN) - Đây là chương trình hội thảo diễn ra vào sáng 12-7 tại Trường đại học Đồng Nai do Tỉnh đoàn và Trung tâm tâm lý học ứng dụng Hoàng Đức phối hợp tổ chức.

(ĐN) - Đây là chương trình hội thảo diễn ra vào sáng 12-7 tại Trường đại học Đồng Nai do Tỉnh đoàn và Trung tâm tâm lý học ứng dụng Hoàng Đức phối hợp tổ chức.

Bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Văn Hòa, Trưởng khoa điều trị tự nguyện Bệnh viện tâm thần trung ương 2 chia sẻ các điều trị nghiện game onlien tại hội thảo
Bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Văn Hòa, Trưởng khoa điều trị tự nguyện Bệnh viện tâm thần trung ương 2 chia sẻ cách điều trị nghiện game online tại hội thảo

Tại hội thảo, đội ngũ giáo viên Tổng phụ trách Đội các trường tiểu học, THCS trên địa bàn TP.Biên Hòa; sinh viên Trường đại học Đồng Nai đã được nghe các chuyên gia trao đổi, chia sẻ các thông tin khái quát về thực trạng nghiện internet, nhất là trong giới trẻ.

Theo các chuyên gia, tỷ lệ nghiện internet ở thanh thiếu nhi từ 9-16 tuổi gấp đôi so với người lớn. Nghiện internet không chỉ khiến trẻ xao nhãng việc học tập, mà còn đẩy các em đứng trước nguy cơ bị kẻ xấu xâm hại trên môi trường mạng, trong đó có vấn đề xâm hại tình dục. Các chuyên gia cũng cung cấp thêm các tiêu chuẩn giúp chẩn đoán nghiện internet.

Bên cạnh thực trạng nghiện internet nói chung, vấn đề nghiện game online trong lứa tuổi thanh thiếu niên cũng được các chuyên gia đề cập, đồng thời đưa ra các biện pháp điều trị nghiện game online…

Tin, ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều