Báo Đồng Nai điện tử
En

Nâng cao chất lượng dân số trong tình hình mới

05:07, 12/07/2020

(ĐN) - Sở Y tế vừa tổ chức hội nghị phổ biến công tác dân số trong tình hình mới và triển khai các quy định nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi năm 2020.

 

(ĐN) - Sở Y tế vừa tổ chức hội nghị phổ biến công tác dân số trong tình hình mới và triển khai các quy định nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi năm 2020.

Người dân ở khu vực nông thôn trong tỉnh được bác sĩ khám và tư vấn sức khỏe thường xuyên
Người dân ở khu vực nông thôn trong tỉnh được bác sĩ khám và tư vấn sức khỏe thường xuyên

Theo đó, thời gian qua, công tác dân số trong tỉnh đã đạt và vượt các chỉ tiêu được giao: tỷ số giới tính khi sinh đạt 107,9 bé trai/100 bé gái; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đạt 0,93% vượt chỉ tiêu Tỉnh ủy giao; tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt 81,6%, sơ sinh đạt 78,2%...

Trong tình hình mới, lãnh đạo Sở Y tế cho biết, công tác dân số của tỉnh đang đối mặt với một số khó khăn, thách thức. Đó là mức sinh thay thế của Đồng Nai được xếp vào nhóm 21 tỉnh, thành có mức sinh thấp (1,9 con/phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ); công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi còn nhiều hạn chế; công tác tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân còn thấp…

Phát biểu tại hội nghị, GS-TS.Nguyễn Đình Cử, nguyên Viện trưởng viện Dân số và các vấn đề xã hội (Trường đại học Kinh tế quốc dân), Chủ tịch hội đồng khoa học Viện nghiên cứu Dân số gia đình và trẻ em đánh giá cao về những kết quả dân số Đồng Nai trong thời gian qua.

Để nâng cao và duy trì mức sinh thay thế, GS-TS.Nguyễn Đình Cử đề nghị tỉnh Đồng Nai cần tập trung một số giải pháp như: thay đổi thông điệp truyền thông, chuyển từ truyền thông vận động sinh ít con sang sinh đủ 2 con; rà soát lại, thay đổi và có thể loại bỏ về chính sách xử phạt sinh nhiều con; nâng cao phát triển dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản. Đồng thời hỗ trợ cho các gia đình trẻ sinh đủ 2 con như hỗ trợ đóng học phí, khuyến khích gia đình có 2 con học tốt…

Hạnh Dung

Tin xem nhiều