Báo Đồng Nai điện tử
En

Trường Chính trị tỉnh phải tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

03:10, 30/10/2019

(ĐN) - Sáng 30-10, Đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã làm việc tại Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai.

(ĐN) - Sáng 30-10, Đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã làm việc tại Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai. Cùng dự buổi làm việc có Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn; lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy.

Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao những kết quả đạt được của nhà trường trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu Ban giám hiệu, cán bộ, giảng viên nhà trường phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giảng viên.

Đồng chí đề nghị Tỉnh ủy quan tâm bố trí cán bộ cấp ủy tại trường để bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và sắp xếp thành viên của trường vào Ban chỉ đạo 35 của tỉnh, bởi cán bộ giảng viên trường chính trị không chỉ làm công tác giảng dạy đúng và chuẩn các vấn đề chính trị, mà còn phải tham gia tích cực trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Riêng đội ngũ cán bộ, giảng viên, phải tiếp tục quan tâm nghiên cứu, kịp thời cập nhật kiến thức mới vào giáo trình, bài giảng, thường xuyên tổ chức thao giảng, kiểm tra giáo án của giáo viên để chia sẻ những kinh nghiệm hay, gắn lý luận với thực tiễn để khắc phục được bệnh lười học tập, nghiên cứu lý luận và vận dụng lý luận vào thực tiễn. 

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy trao đổi tại hội nghị
Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy trao đổi tại buổi làm việc

Trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học cần thống nhất quan điểm đề tài cấp nhà trường phải phục vụ được việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ. Nhà trường cần tiếp tục siết chặt kỷ cương, quản lý trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng; lưu ý ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý thông minh, kết nối hệ thống camera giám sát quá trình đào tạo, tạo ra phòng học chuẩn, bảo đảm nâng chất quá trình giảng dạy lý luận…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy yêu cầu, trên cơ sở các ý kiến trao đổi, đặc biệt là phát biểu chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường tập trung nghiên cứu, nâng cao trình độ, đổi mới phương pháp, nâng cao trách nhiệm trong đào tạo, bồi dưỡng để đào tạo đội ngũ cán bộ chính trị có chất lượng.

Theo lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai, từ đầu năm đến nay, nhà trường đã thực hiện 42 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho tổng số 4.623 cán bộ. Trong đó, có 28 lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính; 4 lớp đào tạo chương trình đại học, cao cấp chính trị (phối hợp với các cơ sở đào tạo Trung ương) và 10 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước...

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều