Báo Đồng Nai điện tử
En

Điều trị đột quỵ não bằng thuốc tiêu sợi huyết

04:10, 29/10/2019

(ĐN) - Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai vừa cấp cứu thành công bệnh nhân N.T.P.L. (41 tuổi, ngụ phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa) bị đột quỵ não.

(ĐN) - Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai vừa cấp cứu thành công bệnh nhân N.T.P.L. (41 tuổi, ngụ phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa) bị đột quỵ não.

 Anh N.T.P.L. được điều dưỡng chăm sóc sau khi được bác sĩ cứu qua cơn nguy hiểm
Anh N.T.P.L. được điều dưỡng chăm sóc sau khi được bác sĩ cứu qua cơn nguy hiểm

Ngày 23-10, trong lúc đang làm việc, anh L. đột nhiên ngã quỵ, tay không cử động được, hàm bị giật, miệng méo không phát ra âm thanh. Bệnh nhân được đưa vào bệnh viện. Các bác sĩ thuộc Đơn vị đột quỵ của bệnh viện đã tiến hành cấp cứu, điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết cho anh L. Đến nay, bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm và sức khỏe dần được hồi phục.

Bác sĩ CKII. Hồng Tuấn An, Giám đốc y khoa Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai khuyến cáo, đột quỵ não có thể xảy ra bất ngờ, không có biểu hiện báo trước và rất nguy hiểm nếu không được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời. Người dân cần nắm được các dấu hiệu như: bỗng dưng bị méo miệng, tê liệt chân, tay, không nói được… để đưa người nhà vào bệnh viện cấp cứu trong vòng 4-5 giờ sau khi có dấu hiệu khởi phát. Qúa thời gian vàng nói trên, việc cấp cứu và điều trị cho người bị đột quỵ gặp rất nhiều khó khăn.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều