Báo Đồng Nai điện tử
En

Nội soi gắp đồng xu trong dạ dày bé gái

04:10, 29/10/2019

(ĐN) - Chiều 29-10, bác sĩ CKI. Mạc Quốc Dũng, Phó khoa Tiêu hóa Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai cho biết, sau khi nội soi gắp dị vật là đồng xu ra khỏi dạ dày bé N.N.T.N. (28 tháng tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom), hiện sức khỏe bé đã ổn định và sớm được xuất viện.

(ĐN) - Chiều 29-10, bác sĩ CKI. Mạc Quốc Dũng, Phó khoa Tiêu hóa Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai cho biết, sau khi nội soi gắp dị vật là đồng xu ra khỏi dạ dày bé N.N.T.N. (28 tháng tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom), hiện sức khỏe bé đã ổn định và sớm được xuất viện.

Bác sĩ Mạc Quốc Dũng kiểm tra sức khỏe cho bé N. trước khi bé được xuất viện
Bác sĩ Mạc Quốc Dũng kiểm tra sức khỏe cho bé N. trước khi bé được xuất viện

Trước đó, vào tối 28-10, bé N. được gia đình đưa vào Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai khi biết bé đã nuốt phải đồng xu có bán kính khoảng 20mm vào bụng. Các bác sĩ đã nhanh chóng làm xét nghiệm máu, chụp XQ, gây mê và tiến hành nội soi đường tiêu hóa để gắp đồng xu ra khỏi dạ dày của bé.

Bác sĩ Dũng cho hay, rất may đồng xu hình tròn và bán kính không quá lớn, bé nuốt được xuống dạ dày, nếu đồng xu mắc ở cổ sẽ gây tắc đường thở, nguy hiểm đến tính mạng của trẻ. Nếu phát hiện bé nuốt phải dị vật, phụ huynh nên nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được xử lý, không tự ý tìm mọi cách để lấy dị vật vì có thể dị vật sẽ chui vào sâu hơn...

Hạnh Dung

Tin xem nhiều