Báo Đồng Nai điện tử
En

Dân bức xúc vì xác heo chết vứt bên đường

05:09, 13/09/2019

(ĐN)- Sáng 13-9, người dân qua lại trên quốc lộ 20, đoạn giáp ranh giữa ấp Nguyễn Thái Học và ấp Lê Lợi (xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) tỏ ra bức xúc về tình trạng xác heo chết vứt bên đường, bốc mùi hôi thối nồng nặc, gây ô nhiễm môi trường.

 

(ĐN)- Sáng 13-9, người dân qua lại trên quốc lộ 20, đoạn giáp ranh giữa ấp Nguyễn Thái Học và ấp Lê Lợi (xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) tỏ ra bức xúc về tình trạng xác heo chết vứt bên đường, bốc mùi hôi thối nồng nặc, gây ô nhiễm môi trường.

Xác một con heo heo vứt ra bên đường QL 20, đoạn giáp ranh giữa ấp Nguyễn Thái Học và ấp Lê Lợi 1, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường
Xác một con heo vứt ra bên lề QL.20, đoạn giáp ranh giữa ấp Nguyễn Thái Học và ấp Lê Lợi 1 (xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) đã bốc mùi hôi thối

Theo người dân địa phương, đây là những xác heo chết vì dịch tả heo châu Phi do một số người thiếu ý thức lén lút vứt ra vệ đường. Lãnh đạo xã Bàu Hàm 2 cho biết, sau khi nhận thông tin phản ánh, chính quyền địa phương đã cử lực lượng chức năng đến hiện trường xác minh và đã tiến hành thu gom xử lý đúng theo quy định.

Những báo tải chứa heo chết
Những bao tải chứa heo chết nằm dọc lô cao su

Chính quyền địa phương cho biết, sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức để người dân không vứt xác gia súc gia cầm ra ngoài gây ô nhiễm môi trường, đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng của xã thường xuyên tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vứt heo chết ra môi trường.

Tin và ảnh: Bình Yên

Tin xem nhiều