Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều khu dân cư, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự"

04:10, 08/10/2017

(ĐN) - Theo Ban chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện Long Thành, qua 5 năm, quần chúng nhân dân đã cung cấp 917 tin có giá trị, giúp cơ quan điều tra làm rõ 495 vụ án, bắt xử lý 709 đối tượng; thu giữ 115 vũ khí các loại, cùng hơn 300 viên đạn.

Quang canh hội nghị.
Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Thông tư của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự"

(ĐN) - Theo Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Long Thành, qua 5 năm thực hiện Thông tư của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, quần chúng nhân dân đã cung cấp 917 tin có giá trị, giúp cơ quan điều tra làm rõ 495 vụ án, bắt xử lý 709 đối tượng; thu giữ 115 vũ khí các loại, cùng hơn 300 viên đạn.

Bên cạnh đó, Công an huyện còn phối hợp xây dựng được 7 mô hình tự quản, làm công tác giữ gìn an ninh trật tự, trong đó có mô hình điểm “5 quản, 3 phòng, 3 bảo vệ” về an ninh trật tự trong phật giáo.

Ngoài ra, lực lượng công an huyện và các xã, thị trấn cũng đã tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát, khiến các đối tượng xấu không còn điều kiện để hoạt động phạm pháp. Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, xã, thị trấn, khu dân cư qua đó đã đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

Dịp này, có 7 tập thể và 10 cá nhân được UBND huyện khen thưởng 

Chí Tài

Tin xem nhiều