Báo Đồng Nai điện tử
En

Mưa lớn, nhiều tuyến đường lại ngập sâu trong nước

05:09, 22/09/2017

(ĐN)- Sau cơn mưa lớn, kéo dài từ đầu giờ chiều ngày 21-9, nhiều tuyến đường ở TP.Biên Hòa lại chìm sâu trong nước, các phương tiện giao thông phải xếp thành hàng dài nối đuôi nhau trên đường...

(ĐN)- Sau cơn mưa lớn từ đầu giờ chiều ngày 21-9, nhiều tuyến đường ở TP.Biên Hòa lại chìm sâu trong nước.

Sau mưa lớn quốc lộ 51 nước bắt đầu dâng cao.
Sau mưa lớn, quốc lộ 51 nước bắt đầu dâng cao

Theo phản ánh của người dân, mưa to bắt đầu lúc 13 giờ kéo dài đến tận 15 giờ 30, khiến một số khu vực nước dâng lên cao khắp mặt đường. Sau khi mưa tạnh, trên nhiều tuyến đường xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng, các phương tiện giao thông xếp thành hàng dài nối đuôi nhau chờ qua đường.

Khoảng 30 phút khi trời hết mưa, đường ngập nặng xe cộ di chuyển vất vả.
Khoảng 30 phút khi trời hết mưa, đường ngập nặng xe cộ di chuyển vất vả.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, giao thông qua những điểm ngập nước hết sức khó khăn. Nhiều người buộc phải chờ nước rút mới tiếp tục di chuyển được.

Xe máy, ô tô rất khó khăn mới vượt qua những vị trí ngập nặng.
Xe máy, ô tô rất khó khăn mới vượt qua những vị trí ngập nặng.

Trong đó, khu vực được ghi nhận ngập nặng nhất là trên quốc lộ 51 đoạn qua Khu công nghiệp Tín Nghĩa (xã Tam Phước), phường Long Bình Tân trước cây xăng Tín Nghĩa, Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh…

Nước ngập sâu, xe cộ ùn tắc. Trong ảnh: Nhân viên xe buýt “sốt ruột” vì gặp sự cố.
Nước ngập sâu, xe cộ ùn tắc. Trong ảnh: Nhân viên xe buýt “sốt ruột” vì gặp sự cố.
 Hàng trăm phương tiện nối dài, chen chúc trên quốc lộ 51 đoạn qua TP.Biên Hòa.
Hàng trăm phương tiện nối dài, chen chúc trên quốc lộ 51 đoạn qua TP.Biên Hòa.

Nhiều vị trí ngập sâu hơn 1m, nước lênh láng như sông, khiến quốc lộ 51, đoạn qua các khu vực nêu trên bị ách tắc. Một số đoạn dải phân cách làn xe máy với ô tô chìm trong nước, các phương tiện di chuyển rất khó khăn.

Xe tải bị chết máy, tài xế ngán ngẩm chờ nước rút.
Xe tải bị chết máy, tài xế ngán ngẩm chờ nước rút.

Tương tự, trên đường Bùi Văn Hòa (đoạn qua cổng 11, chợ K8), Nguyễn Ái Quốc (gần công viên 30-4), Đồng Khởi (đoạn trước Sở Tài nguyên - môi trường), Hoàng Văn Bổn (gần ngã 3 phát triển)… bị ngập rất sâu, lút cả bánh xe máy, nhiều người đi đường bị ngã nhào do ô tô chạy qua tạo sóng lớn. Hàng chục xe máy chết máy phải dắt bộ qua đoạn đường ngập hoặc dừng trên vỉa hè.

Tin và ảnh: Thanh Hải

Tin xem nhiều