Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt giữ nhóm đối tượng đập phá xe khách

05:09, 22/09/2017

(ĐN)- Trao đổi với phóng viên Báo Đồng Nai, Đại tá Lê Hùng, Trưởng công an TP.Biên Hoà xác nhận, sáng 21-9, cơ quan công an đã bắt giữ Trần Văn Vương (28 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) và Lê Việt Đức (25 tuổi, ngụ huyện Gia Lâm, Hà Nội) là 2 đối tượng tham gia đập phá xe khách của nhà xe Tân Niên tại KP.1, phường Bình Đa vào sáng 10-9.

(ĐN)- Trao đổi với phóng viên Báo Đồng Nai, Đại tá Lê Hùng, Trưởng công an TP.Biên Hoà xác nhận, sáng 21-9, cơ quan công an đã bắt giữ Trần Văn Vương (28 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) và Lê Việt Đức (25 tuổi, ngụ huyện Gia Lâm, Hà Nội) là 2 đối tượng tham gia đập phá xe khách của nhà xe Tân Niên tại KP.1, phường Bình Đa vào sáng 10-9.

Xe khách của hãng xe Tân Niên bị đập hư hỏng kính trước - cộng tác viên
Xe khách của hãng xe Tân Niên bị đập hư hỏng kính trước (ảnh: CTV)

Như báo Đồng Nai đã phản ảnh, sáng 10-9, tài xế Hồ Hữu Duy điều khiển xe khách mang biển số 60B-023.22 của nhà xe Tân Niên chạy tuyến Gia Lai –Vũng Tàu. Khi đến đoạn đường Nguyễn Ái Quốc (gần ngã tư Tân Phong), thì thấy một đôi nam nữ chạy xe máy lạng lách phía trước. Thấy vậy, một phụ xe đã mở cửa xe chửi: “chạy kiểu gì vậy?”.

Khi anh Duy điều khiển xe đến đường Bùi Văn Hoà (gần khu vực Công viên Tượng đài Chiến thắng Long Bình (phường Bình Đa) thì bất ngờ bị thanh niên chạy xe lạng lách trước đó kéo theo khoảng 10 đối tượng khác chặn xe và kéo nhân viên nhà xe xuống đánh.

Mặc dù được nhiều người can ngăn, nhưng nhóm này đã dùng mã tấu tấn công nhân viên nhà xe, đập vỡ kính ở cửa chiếc xe khách nói trên và một chiếc xe khác mang biển số 60B-03138 (cũng của hãng xe Tân Niên) đang đậu gần đó. Sau khi gây án, nhóm này đã bỏ trốn.

Lãnh đạo Công an TP.Biên Hòa cho biết, qua thu thập các thông tin liên quan và trích xuất hình ảnh từ một số camera an ninh, cơ quan công an xác định, tham gia vụ tấn công nhân viên nhà xe và đập phá xe khách nói trên có khoảng 10 người. Hiện Công an TP.Biên Hòa đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại để điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Tố Tâm - T.Danh

Tin xem nhiều