Báo Đồng Nai điện tử
En

Xây dựng Hội Cựu chiến binh tỉnh vững mạnh toàn diện

03:09, 22/09/2017

(ĐN)- Chiều 22-9, sau 2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, đầy tinh thần trách nhiệm, Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã thành công tốt đẹp.

(ĐN)- Chiều 22-9, sau 2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, đầy tinh thần trách nhiệm, Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã thành công tốt đẹp.

Văn nghệ tại Đại hội (ảnh: Đăng Tùng)
Văn nghệ chào mừng Đại hội

Trong phiên bế mạc, Đại hội đã vinh dự đón các đồng chí: Thiếu tướng Trần Văn Hương, Chánh văn phòng Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh uỷ; Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh cùng đông đảo lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường chào hỏi các cựu chiến binh cao tuổi (ảnh: Đăng Tùng)
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy chào hỏi các cựu chiến binh về dự Đại hội
Đại tá Dương Hòa Hiệp, chủ tịch Hội CCB tỉnh tặng hoa cho mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Mận (ảnh: Đăng Tùng)
Đại tá Dương Hòa Hiệp, Chủ tịch Hội CCB tỉnh tặng hoa chúc mừng mẹ Việt Nam Anh hùng

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết tán thành 7 nhiệm vụ và 11 mục tiêu phấn đấu trong giai đoạn từ năm 2017-2022.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh và Trung ương hội CCB Việt Nam, Quân khu 7 đến dự Đại hội (ảnh: Đăng Tùng)
Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và Trung ương Hội CCB Việt Nam, Quân khu 7 đến dự Đại hội
Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động và các đại biểu đến dự đại hội (ảnh: Đăng Tùng)
Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng lao động và các đại biểu đến dự đại hội

Trong đó, Hội sẽ tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu, tập trung xây dựng Hội cựu chiến binh tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN.

Thiếu tướng Trần Văn Hương, thay mặt trung ương Hội CCB Việt Nam tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội (ảnh: Đăng Tùng)
Thiếu tướng Trần Văn Hương, thay mặt Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội

Tham gia phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh; tập hợp, đoàn kết, động viên cựu chiến binh rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.

 Các đại biểu trao đổi trong giờ giải lao giữa Đại hội (ảnh: Đăng Tùng)
Các đại biểu trao đổi trong giờ giải lao

Tổ chức chăm lo, giúp đỡ cựu chiến binh nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế, xoá nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cựu chiến binh; tiến hành các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, nhà nước.

Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới (ảnh: Đăng Tùng)
Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội cựu chiến binh tỉnh khoá VI, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 27 đồng chí; bầu Ban thường vụ 9 đồng chí, bầu Ủy ban Kiểm tra 7 đồng chí và bầu 7 đại biểu đi dự Đại hội lần thứ VI Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam trong thời gian tới. Đại tá Dương Hoà Hiệp, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh khoá V vinh dự được Đại hội tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh Khoá VI

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những thành tựu của Hội cựu chiến binh tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ V.

ra
Ban chấp hành Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội

Đồng chí lưu ý, trong thời gian tới Hội phải luôn nêu cao cảnh giác đối với âm mưu "diễn biến hoà bình", bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, tình huống nào, thì hội viên cựu chiến binh cũng phải kiên định giữ vững và phát huy mạnh mẽ bản chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, vận động hội viên tích cực tham gia vào các phong trào hành động cách mạng, góp phần cùng Đảng, chính quyền nhân dân hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị.

  Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường tặng Hội CCB tỉnh bức trướng mang dòng chữ “Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” (ảnh: Đăng Tùng)
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy tặng Hội CCB tỉnh bức trướng mang dòng chữ “Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”

Bên cạnh đó, Hội cựu chiến binh các cấp cần quan tân củng cố, kiện toàn tổ chức, hướng về cơ sở, xây dựng Hội cơ sở vững mạnh; tham gia giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; phối hợp với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể triển khai thực hiện tốt các chương trình công tác của Hội; tham gia tốt hơn nữa vào công tác hoà giải cơ sở; chăm sóc gia đình chính sách; giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình, xoá nghèo bền vững.

Đồng chí
Đồng chí Đại tá Dương Hòa Hiệp, Chủ tịch hội CCB tỉnh tặng qùa lưu niệm cho các thành viên Ban chấp hành nhiệm kỳ trước không tái cử

Dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng đã trao tặng cho Đại hội bức trướng truyền thống với dòng chữ: "Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"

                                                     Tin: Đức Việt; ảnh: Đăng Tùng

Tin xem nhiều