Báo Đồng Nai điện tử
En

Đảm bảo tổ chức đại hội công đoàn cơ sở đúng tiến độ

07:09, 22/09/2017

(ĐN)- Liên đoàn lao động tỉnh vừa có buổi làm việc với các Liên đoàn lao động cấp huyện, Công đoàn ngành, Công đoàn các tổng Công ty về tiến độ tổ chức đại hội, hội nghị Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022.

(ĐN)- Liên đoàn lao động tỉnh vừa có buổi làm việc với các Liên đoàn lao động cấp huyện, Công đoàn ngành, Công đoàn các tổng Công ty về tiến độ tổ chức đại hội, hội nghị Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Qua báo cáo của các đơn vị cho thấy, nhiều đơn vị đã tổ chức đại hội, hội nghị đảm bảo tiến độ đề ra. Trong đó, các đơn vị Xuân Lộc, Vĩnh Cửu, TX.Long Khánh đã tổ chức đại hội, hội nghị đạt trên 90%. Tổng Công ty Sonadezi đạt 88%, TP.Biên Hòa đạt 78%.

Một số đơn vị có tiến độ triển khai chậm, gồm: Thống nhất, Định Quán, các công đoàn ngành: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, ngành Giáo dục, ngành Công thương. Một trong những nguyên nhân chậm tổ chức đại hội, hội nghị là do dịp cuối năm, nhiều công ty, doanh nghiệp tập trung sản xuất các đơn hàng nên chưa tạo điều kiện cho các công đoàn cơ sở tổ chức.

Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Huỳnh Tấn Kiệt đề nghị các địa phương tham mưu cho cấp ủy địa phương, gửi văn bản đến Ban giám đốc các doanh nghiệp trên để tổ chức đại hội Công đoàn cơ sở đúng tiến độ, đảm bảo nội dung.

Lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh cũng đề nghị các đơn vị hướng dẫn, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của đoàn viên, người lao động nhằm sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Đồng thời, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng, tâm tư, tình cảm của đoàn viên, người lao động để kịp thời giải quyết, tránh để người lao động gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Theo kế hoạch, đến cuối tháng 12-2017, các Công đoàn cơ sở tổ chức xong đại hội, hội nghị Công đoàn.

An Yên

 

Tin xem nhiều