Báo Đồng Nai điện tử
En

Cử tri bức xúc nhiều về các dự án chậm triển khai

11:04, 27/04/2017

(ĐN) – Sáng 27-4,  tại Trung tâm văn hóa xã Đại Phước, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đơn vị số 1 đã có buổi tiếp xúc với hơn 200 cử tri của huyện Nhơn Trạch...

(ĐN) – Sáng 27-4,  tại Trung tâm văn hóa xã Đại Phước, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đơn vị số 1, gồm các đại biểu: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thị Như Ý, Phó chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh đã có buổi tiếp xúc với hơn 200 cử tri của huyện Nhơn Trạch.

Các
Bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc với cử tri huyện Nhơn Trạch

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã phản ánh với các đại biểu Quốc hội nhiều nội dung, như: một số dự án quy hoạch treo, chậm triển khai, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân; giá cả đền bù đất chưa hợp lý, người dân còn chịu thiệt thòi; tình trạng ô nhiễm nguồn nước do Nhà máy Formosa; một số tuyến đường trên địa bàn huyện còn chật hẹp, thường xuyên gây ùn tắc giao thông; vi phạm về an toàn thực phẩm còn nhiều; công tác thi hành án, phòng chống tham nhũng còn một số bất cập…  

Đại
Đại biểu Quốc hội Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương (bên phải) trao đổi  với cử tri tại buổi tiếp xúc

Thay mặt các đại biểu Quốc hội đơn vị số 1, Bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu nội dung các ý kiến phản ánh của cử tri, đồng thời cho biết sẽ đưa các nội dung này ra thảo luận tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV được tổ chức từ ngày 22-5 đến 20-6 sắp tới, cụ thể như ý kiến về quyết liệt trong phòng chống tham nhũng...

Cử tri
Cử tri huyện Nhơn Trạch phản ánh với các đại biểu Quốc hội nhiều vấn đề bức xúc, nhất là một số dự án quy hoạch treo

Bên cạnh đó, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đề nghị UBND huyện Nhơn Trạch khẩn trương có văn bản về các dự án chậm triển khai để Đoàn đại biểu Quốc hội có ý kiến với UBND tỉnh xem xét, có hướng xử lý.

Cử tri xã Tam An, huyện Long Thành trình bày kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri.
Cử tri xã Tam An, huyện Long Thành trình bày kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri.

* Buổi chiều cùng ngày, tại Trung tâm Văn hóa và học tập cộng đồng xã Tam An, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đơn vị số 1 cũng đã có buổi tiếp xúc với hơn 100 cử tri 2 xã: An Phước, Tam An (huyện Long Thành).

Bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy,Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gặp gỡ cử tri xã Tam An.
Bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh gặp gỡ cử tri xã Tam An.

Tại đây, các cử tri huyện Long Thành bày tỏ mối quan tâm về tình hình biển đảo Việt Nam; kiến nghị nâng cao thu nhập cho cán bộ không chuyên trách. Ngoài ra, cử tri cũng đề nghị xem xét lại một số dự án chậm triển khai ở xã An Phước; tình hình khai thác cát trái phép, gây sạt lở bờ sông, tình trạng cá chết không rõ nguyên nhân ở xã Tam An; đường 21 qua xã Tam An (huyện Long Thành) và Tam Phước (TP.Biên Hòa) đã xuống cấp, cần nhanh chóng mở rộng, nâng cấp…

                                                                                          Tin, ảnh: Đặng Ngọc

 

Tin xem nhiều