Câu chuyện của Vedan Việt Nam vẫn còn ầm ĩ cho tới nay, dù công ty đã tháo dỡ các đường ống thoát nước ngầm và bỏ ra hàng chục triệu USD đầu tư cho hệ thống xử lý nước thải nhưng hậu quả thiệt hại đối với hàng trăm, hàng ngàn hộ nông dân ở Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh và Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn chưa được đền bù. Để giảm bớt tai tiếng và gầy dựng lại uy tín cho chính Vedan, cứ như lời Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Phạm Khôi Nguyên tại cuộc giám sát trực tiếp ở công ty mới đây thì lãnh đạo Vedan phải nhanh chóng xem xét đi đến thống nhất mức đền bù thiệt hại cho nông dân để giải quyết dứt dạt.
Câu chuyện của Vedan Việt Nam vẫn còn ầm ĩ cho tới nay, dù công ty đã tháo dỡ các đường ống thoát nước ngầm và bỏ ra hàng chục triệu USD đ
ầu tư cho hệ thống xử lý nước thải nhưng hậu quả thiệt hại đối với hàng trăm, hàng ngàn hộ nông dân ở Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh và Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn chưa được đền bù. Để giảm bớt tai tiếng và gầy dựng lại uy tín cho chính Vedan, cứ như lời Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Phạm Khôi Nguyên tại cuộc giám sát trực tiếp ở công ty mới đây thì lãnh đạo Vedan phải nhanh chóng xem xét đi đến thống nhất mức đền bù thiệt hại cho nông dân để giải quyết dứt dạt.Cũng không chỉ có nước thải từ các nhà máy sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm dòng sông Thị Vải, mà sông Đ
ồng Nai cũng đang đứng trước báo động về mức độ ô nhiễm. Theo kết quả quan trắc mới đây của Sở Tài nguyên và môi trường, nước sông Đồng Nai đoạn qua TP. Biên Hòa đang bị ô nhiễm nặng và không đạt yêu cầu cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Điều này đe dọa đến cuộc sống của hàng triệu người dân đang sử dụng nguồn nước từ sông Đồng Nai. Nguyên nhân khiến nguồn nước sông Đồng Nai đoạn qua Biên Hòa bị ô nhiễm nặng là do các nguồn thải từ các khu công nghiệp Biên Hòa 1, 2, Loteco và hàng loạt các cơ sở sản xuất - kinh doanh khác nằm trong nội ô. Tại huyện Định Quán, nước thải của Công ty men Mauri La Ngà cũng đã nhiều lần gây ra sự cố chết cá bè nuôi trên sông La Ngà và biến một khu dân cư sinh sống lân cận trở thành "xóm thúi"...Những cuộc thanh tra, kiểm tra ráo riết về hệ thống xử lý nước thải tập trung ở các khu công nghiệp và lên danh sách "đen" các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn Đ
ồng Nai thời gian gần đây đã cho thấy, thái độ dứt khoát của tỉnh trong việc xử lý các trường hợp gây ô nhiễm môi trường.Tai họa về ô nhiễm môi trường do chất thải công nghiệp gây ra là khôn lường để lại hậu quả lâu dài, rất khó khắc phục và Đ
ồng Nai cũng đã thấm thía với bài học này. Chính vì vậy, giải pháp tối ưu để bảo vệ môi trường vẫn là "phòng bệnh hơn chữa bệnh". Không thể chấp nhận phát triển công nghiệp bằng mọi giá, đặc biệt là phải "hy sinh" môi trường.Xuân Phú









