Báo Đồng Nai điện tử
En

Quyết tâm giữ vững ''vùng xanh'' an toàn

11:08, 18/08/2021

Chính quyền TP.Biên Hòa hiện đang tích cực thực hiện bảo vệ những khu vực không có ca nhiễm (còn được gọi là "vùng xanh"). Đây được xem là giải pháp để có thể kiểm soát dịch Covid-19...

 

Công tác sát khuẩn luôn được các thành viên ở chốt trực “vùng xanh” tại KP.2, P.Thống Nhất (TP.Biên Hòa) chú ý để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Ảnh: P.Liễu
Công tác sát khuẩn luôn được các thành viên ở chốt trực “vùng xanh” tại KP.2, P.Thống Nhất (TP.Biên Hòa) chú ý để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Ảnh: P.Liễu

Phó chủ tịch UBND TP.Biên Hòa NGUYỄN DUY TÂN:

Mỗi người dân thực sự là một “chiến sĩ”, mỗi gia đình là một “pháo đài” chống dịch

Cùng với công tác chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh một cách hết sức khẩn trương trên địa bàn thành phố, việc thiết lập “vùng xanh” an toàn tại các khu dân cư cũng đã được thành phố đặc biệt quan tâm, nhằm chủ động phòng ngừa trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 hiện nay. Để bảo vệ các “vùng xanh”, địa phương đã rất quyết tâm và có sự đồng tình hưởng ứng mạnh mẽ của người dân.

UBND TP.Biên Hòa đã hướng dẫn rất cụ thể về tiêu chí xác định “vùng xanh”, cách thức tổ chức và quản lý.... Trên cơ sở đó huy động người dân tham gia lập chốt, bố trí trực bảo vệ, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để mỗi người dân thực sự là một “chiến sĩ”, mỗi gia đình là một “pháo đài” chống dịch. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng tham gia kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc ra vào “vùng xanh”, nhất là người tạm trú, khách vãng lai... Mô hình thiết lập và tự quản “vùng xanh” rất có ý nghĩa, thể hiện sự đoàn kết, sức mạnh cộng đồng cùng nhau nỗ lực, phấn đấu không để dịch lan rộng, giúp giảm áp lực cho chính quyền, nâng cao ý thức chung tay phòng, chống dịch.

Phó giám đốc Sở Y tế NGUYỄN HỮU TÀI:

“Vùng xanh” có ý nghĩa rất lớn trong công tác phòng, chống dịch

Thiết lập “vùng xanh” tự quản là cách làm phù hợp và cần được nhân rộng. Bởi “vùng xanh” an toàn có ý nghĩa rất lớn trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Thời gian vừa qua, dịch lây lan rộng trên địa bàn là do nhiều vùng, nhiều khu vực chưa được kiểm soát chặt. Do đó, khi các “vùng xanh” được thiết lập, công tác kiểm soát đối với hoạt động đi lại, ra vào ở các chốt “vùng xanh” được thực hiện nghiêm ngặt đúng nguyên tắc “ai ở đâu ở yên đấy” sẽ giúp bảo vệ các khu vực này an toàn hơn. Công tác y tế ở các chốt trực “vùng xanh” này cũng được thực hiện đầy đủ theo quy tắc 5K và các quy định phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian giãn cách xã hội. Việc giao nhận hàng hóa từ người vận chuyển cũng được thực hiện tại các chốt kiểm soát dịch, tiến hành phun khử khuẩn trước khi đưa vào khu vực “vùng xanh”... đã hạn chế rất nhiều nguy cơ xâm nhập của dịch bệnh.

Thiết lập nhiều “vùng xanh” tự quản không chỉ giảm tải áp lực cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ mà còn góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi công dân trong phòng, chống dịch Covid-19. Để duy trì và mở rộng “vùng xanh”, xóa dần “vùng đỏ”, cần xử lý nghiêm những cá nhân hoặc tập thể vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.

Tổ trưởng Tổ Covid cộng đồng KP.7, P.Tam Hiệp (TP.Biên Hòa) Trần Hoàng Nam:

Khắc phục bất tiện, chia sẻ khó khăn với lực lượng chốt trực tại “vùng xanh”

Làm công tác trực chốt tại “vùng xanh” ở KP.7, tôi và các thành viên trong Tổ Covid cộng đồng ý thức được sự lây lan nguy hiểm của dịch bệnh hiện nay nên đã rất nỗ lực, phấn đấu giữ an toàn cho “vùng xanh” của khu phố. Qua công tác trực chốt “vùng xanh” này cho thấy đa phần người dân rất đồng tình, ủng hộ và chấp hành nghiêm quy định ra vào chốt. Tuy nhiên, cũng có không ít người tỏ ra khó chịu và phản ứng mạnh khi tổ trực chốt yêu cầu hạn chế ra vào do đi lại quá nhiều lần trong ngày hoặc yêu cầu người từ nơi khác đến phải xuất trình giấy xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 mới được vào…

Do đó, chúng tôi chỉ mong người dân thông cảm, chia sẻ và chấp hành đúng quy định. Vì nếu không kiên quyết, chúng ta có thể sẽ phải trả giá một khi dịch bệnh xâm nhập vào khu phố của mình - nơi có tới 1,3 ngàn nhân khẩu đang sinh sống. Muốn bản thân, gia đình an toàn thì phải giữ cho khu phố an toàn. Vì thế, mỗi người dân nên chịu khó, chia sẻ với lực lượng chốt trực tại “vùng xanh” để cùng nhau chống dịch thành công.

An Nhiên (ghi)

 

Tin xem nhiều