Báo Đồng Nai điện tử
En

Giải vô địch cờ vua các CLB quốc gia 2023: Đồng Nai giành 6 HCV, 4 HCB, 17 HCĐ

08:06, 02/06/2023

Giải vô địch cờ vua các CLB quốc gia năm 2023 do Liên đoàn Cờ Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa - thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức đã kết thúc ngày 1-6, sau 3 ngày thi đấu.

Giải vô địch cờ vua các CLB quốc gia năm 2023 do Liên đoàn Cờ Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa - thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức đã kết thúc ngày 1-6, sau 3 ngày thi đấu.

Trần Ngọc Minh Duy giành HCV cá nhân U.14 nam cờ siêu chớp
Trần Ngọc Minh Duy giành HCV cá nhân U.14 nam cờ siêu chớp

Kết thúc giải, cờ vua Đồng Nai đã giành 6 HCV, 4 HCB, 17 HCĐ, vượt chỉ tiêu đề ra. Trong 6 HCV của cờ vua Đồng Nai, Trần Ngọc Minh Duy giành 2 HCV (cá nhân U.14 nam cờ nhanh, U.14 nam cờ siêu chớp) và 1 HCĐ U.14 nam cờ chớp; Thái Ngọc Tường Minh giành 2 HCV (cá nhân U.16 nữ cờ nhanh, U.16 nữ cờ siêu chớp) và Đinh Nguyễn Hiền Anh giành 1 HCV cá nhân U.16 nữ cờ chớp, 1 HCB cờ siêu chớp và 1 HCĐ cờ nhanh. HCV còn lại ở nội dung đồng đội U.12 nữ cờ siêu chớp của bộ ba: Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh - Nguyễn Phạm Minh Thư - Dương Nguyễn Hà Phương.

Thái Ngọc Tường Minh nhận HCV và Đinh Nguyễn Hiền Anh (thứ ba từ phải qua) nhận HCĐ U.16 nữ cờ nhanh
Thái Ngọc Tường Minh nhận HCV và Đinh Nguyễn Hiền Anh (thứ ba từ phải qua) nhận HCĐ U.16 nữ cờ nhanh

3 HCB còn lại của Đồng Nai thuộc về Trần Đức Tú (2 HCB cá nhân 51 tuổi cờ chớp, cờ siêu chớp) và Cao Kiến Bình (cá nhân U.10 cờ chớp).

Trong khi đó, TP.HCM đứng Nhất toàn đoàn với 93 HCV, Bà Rịa - Vũng Tàu xếp Nhì (12 HCV) và Bến Tre thứ Ba (10 HCV).

Giải thi đấu 3 nội dung thi đấu: cờ nhanh, cờ chớp và cờ siêu chớp, thu hút gần 1 ngàn kỳ thủ của 20 đơn vị tỉnh, thành, ngành, CLB tham dự. Giải chia làm các bảng thi đấu phong trào (nhóm tuổi 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17) và vô địch, cờ Asean và cờ Khmer.

Anh Huy

Tin xem nhiều