Báo Đồng Nai điện tử
En

'Phù thủy trắng'... ra sân

08:03, 02/03/2023

Chưa đầy 48 tiếng sau khi ra mắt trên cương vị HLV trưởng bóng đá Việt Nam (BĐVN), tối qua 1-3, HLV Philippe Troussier đã bắt tay ngay vào công việc cùng đội tuyển U.22 nhằm hướng đến SEA Games 32.

Chưa đầy 48 tiếng sau khi ra mắt trên cương vị HLV trưởng bóng đá Việt Nam (BĐVN), tối qua 1-3, HLV Philippe Troussier đã bắt tay ngay vào công việc cùng đội tuyển U.22 nhằm hướng đến SEA Games 32.

HLV Philippe Troussier bắt tay ngay vào mục tiêu có danh hiệu đầu tiên cùng bóng đá Việt Nam tại SEA Games 2023
HLV Philippe Troussier bắt tay ngay vào mục tiêu có danh hiệu đầu tiên cùng bóng đá Việt Nam tại SEA Games 2023

Ngay lần “ra sân” đầu tiên, “Phù thủy trắng” người Pháp đã mang đến bất ngờ khi buổi tập được tiến hành từ 20 đến 22 giờ 30.

* Một kế hoạch tỉ mỉ chưa từng có

U.22 Việt Nam sẽ tập trung trọn tháng 3 với 4 giai đoạn được vạch ra đến từng chi tiết. Giai đoạn 1 từ ngày 1 đến 7-3 với 41 cầu thủ (5 thủ môn) chủ yếu nhằm rà soát, đánh giá năng lực cầu thủ. Giai đoạn 2 từ ngày 8 đến 12-3 (song song với đội tuyển quốc gia), quân số được rút xuống còn 32 cầu thủ. Ở tuần thứ 2 này, HLV Troussier mới bắt đầu truyền tải ý tưởng lối chơi, đấu pháp chiến thuật thông qua các trận đá tập nội bộ hoặc với đội tuyển quốc gia. Bước vào giai đoạn 3, từ ngày 12 đến 17-3, tuyển U.22 dự kiến chỉ còn 24 cầu thủ (3 thủ môn). Với lực lượng được tinh gọn, đội bước vào giáo án chuyên sâu hơn và dự kiến sẽ có 1-2 trận đấu với các CLB V.League. Bước vào tuần lễ cuối cùng, giai đoạn 4 từ ngày 18 đến 29-3, đội sẽ hoàn thiện kỹ, chiến thuật và lên đường sang UAE dự Dubai Cup 2023.

Diễn ra từ ngày 22 đến 28-3, sân chơi có sự tham dự của các đội tuyển U.23 Croatia, Hàn Quốc, Thái Lan, Uzbekistan, Iraq, Jordan, Qatar và chủ nhà UAE (cũng như Dubai 2022, mỗi đội bốc thăm thi đấu 3 trận để phân hạng, năm ngoái dưới sự dẫn dắt của trợ lý Lee Young-jin U.23 Việt Nam đứng thứ 8/10) sẽ là giải đầu tiên mà HLV Troussier ra mắt trên cương vị HLV trưởng BĐVN.

Thông qua giải đấu, bộ khung tuyển U.22 gần như được định hình để giữa tháng 4 hội quân trước khi sang Campuchia tham dự SEA Games 2023 (môn bóng đá nam bắt đầu từ ngày 29-4).

Sau SEA Games 32, U.22 sẽ được bổ sung các cầu thủ U.23 cùng 3 cầu thủ quá tuổi trở thành đội tuyển Olympic tham dự Asiad 19, rồi vòng loại U.23 châu Á 2024.

Cuộc cạnh tranh
khốc liệt

Trong 41 cầu thủ được gọi ở giai đoạn đầu tiên, dễ hiểu khi có 16 cái tên từng cùng HLV Troussier tham dự vòng loại U.19 châu Á 2020 tại TP.HCM (thắng Mông Cổ 3-0, Guam 4-1 và hòa Nhật Bản 0-0 giành vé, nhưng sau đó vòng chung kết (VCK) bị hủy vì Covid-19). Trong số này, có 7 cầu thủ sau đó đã được HLV Park Hang-seo trao suất tham dự SEA Games năm rồi gồm: thủ môn Quan Văn Chuẩn; hậu vệ Tiến Long, Phan Tuấn Tài, Duy Cương; tiền vệ Lê Văn Đô, Huỳnh Công Đến và tiền đạo Nguyễn Văn Tùng. Trong số những gương mặt mới, nhiều cầu thủ đang chơi ở Giải hạng Nhất còn chưa được nhiều người biết đến.

Tuy nhiên, bản danh sách này vẫn chưa quy tụ đầy đủ những cầu thủ xuất sắc nhất có thể tham dự SEA Games 2023, thậm chí cả SEA Games 2025 tại Thái Lan. Bởi ít nhất vẫn còn 8 “ứng cử viên” sáng giá đang cùng đội tuyển U.20 thi đấu VCK U.20 châu Á ở Uzbekistan là: Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường, Vĩ Hào, Thanh Nhàn, Đức Việt, Quốc Việt, Xuân Tiến và Trần Nam Hải. Trong đó, ở tuổi 20, Văn Khang và Vĩ Hào đã được HLV Park gọi lên tuyển U.23. Ngoài ra, còn có Phi Hoàng của SHB.Đà Nẵng (bị chấn thương trước khi sang Uzbekistan nên phải về nước).

HLV Troussier cho biết, ông và các trợ lý sẽ theo dõi VCK U.20 châu Á để quan sát các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn (đồng thời cũng là học trò của ông trước đây). Tùy thuộc vào việc tiến sâu đến đâu của U.20 Việt Nam, những Văn Khang, Quốc Việt… sẽ được bổ sung ở giai đoạn 2 hoặc 3.

Trong một tháng tập trung, U.22 Việt Nam sẽ liên tục sàng lọc lực lượng, theo kế hoạch sẽ loại 9 và 8 cái tên sau 2 đợt đầu, nhưng con số này hoàn toàn có thể nhiều hơn. Cuộc cạnh tranh vị trí sẽ hết sức khốc liệt, bởi không chỉ diễn ra giữa 41 cái tên đang tập trung cùng nhau.           

Trần Đỗ

 

Tin xem nhiều