Báo Đồng Nai điện tử
En

Có 18 đội trong và ngoài nước tham dự Giải Xe đạp nữ quốc tế Bình Dương 2023

02:03, 02/03/2023

Sáng 2-3, tại Bình Dương, Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương cùng với Sở VH-TTDL và Đài PTTH Bình Dương tổ chức họp báo giới thiệu Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ XIII năm 2023 – Cúp Biwase.

Sáng 2-3, tại Bình Dương, Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương cùng với Sở VH-TTDL và Đài PTTH Bình Dương tổ chức họp báo giới thiệu Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ XIII năm 2023 – Cúp Biwase.

Ông Ngô Văn Lui, Trưởng ban tổ chức giải phát biểu tại buổi họp báo
Ông Ngô Văn Lui, Trưởng ban tổ chức giải phát biểu tại buổi họp báo

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Ngô Văn Lui, Trưởng ban tổ chức giải cho biết, giải năm nay lập kỷ lục khi quy tụ số lượng đội tham dự đông nhất từ trước tới nay với gần 100 tay đua thuộc 18 đội đua gồm: 11 đội nữ mạnh trong nước và 7 đội đua quốc tế đến từ Thái Lan,  Malaysia, Philippines, Đài Loan, Singapore và Kazakhstan (2 đội). Trong số 11 đội trong nước, đó có 3 đội lần đầu tham dự giải là Thanh Hóa, Lào Cai và Quân khu 7. Những đối thủ được đánh giá rất mạnh như CLB Kzo Cycling, Kazakhstan Junior (Kazakhstan), tuyển Thái Lan, tuyển Philippines.

Ban tổ chức giới thiệu các chiếc cúp dành cho các đội thắng giải chung cuộc
Ban tổ chức giới thiệu các chiếc cúp dành cho các đội thắng giải chung cuộc

Theo ông Ngô Văn Lui, mục tiêu quan trọng nhất của giải năm này là tạo điều kiện cọ xát cho các tay đua nữ hướng đến SEA Games 32 tại Campuchia vào tháng 5 tới đây và Asian Games vào tháng 9.

Ban tổ chức giới thiệu các chiếc áo danh giá của giải đấu
Ban tổ chức giới thiệu các chiếc áo danh giá của giải đấu

Từ ngày 8 đến 17-3, các tay đua nữ sẽ thi đấu 10 chặng với tổng cự ly dài 1.101 km, đi qua các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu và về đích tại TP.Thủ Dầu Một vào ngày 17-3.

Ban tổ chức giải đáp các ý kiến của giới báo chí
Ban tổ chức giải đáp các ý kiến của giới báo chí

Tại cuộc đua năm nay, các tay đua sẽ tranh những khoản tiền thưởng hấp dẫn, trong đó chiếc áo vàng chung cuộc trị giá 40 triệu đồng, áo xanh – áo đỏ (25 triệu đồng), áo trắng (10 triệu đồng) và cúp vô địch đồng đội là 35 triệu đồng cùng giải áo hồng Miss Biwase dành cho tay đua xinh đẹp nhất.

Anh Tâm

Tin xem nhiều