Báo Đồng Nai điện tử
En

Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền phong lần thứ 64 năm 2023: Đồng Nai giành HCB đồng đội 10km nam tuyển

05:03, 26/03/2023

Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) lần thứ 64 năm 2023 do UBND tỉnh Lai Châu, Báo Tiền Phong, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam phối hợp tổ chức đã diễn ra ngày 26-3.

Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) lần thứ 64 năm 2023 do UBND tỉnh Lai Châu, Báo Tiền Phong, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam phối hợp tổ chức đã diễn ra ngày 26-3.

Tiền Phong Marathon là một giải đấu quan trọng, đã được đưa vào hệ thống thi đấu của điền kinh Việt Nam trong suốt nửa thế kỷ qua, được tổ chức vào cuối tháng 3 hằng năm nhân dịp Kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3) và Ngày Thể thao Việt Nam (27-3).

Giải năm nay có sự tham dự của 34 đoàn thuộc các đội tuyển đến từ các tỉnh, thành, ngành với hơn 4.000 VĐV chuyên nghiệp và phong trào. Trong đó, các VĐV chuyên nghiệp thi đấu với 4 cự ly: 5km, 10km, 21,1km và 42,195km và 3 cự ly 10km, 21,1 km và 42,195km cho các VĐV phong trào. Riêng Đồng Nai tham dự giải với 13 VĐV, thi đấu ở các cự ly hệ chuyên nghiệp.

Đồng Nai giành HCB đồng đội 10km nam tuyển
Đồng Nai giành HCB đồng đội 10km nam tuyển

Kết thúc giải, tuyển Điền kinh Đồng Nai đã giành được 1 HCB đồng đội 10km nam tuyển. Các VĐV Đồng Nai góp công vào thành tích ở nội dung này gồm: Lương Đức Phước, Lê Hữu Lộc và Sầm Văn Đời.

Ở giải cá nhân, Đỗ Quốc Luật về nhất ở cự ly 10km hệ nam tuyển, trở thành nhà vô địch Tiền Phong Marathon 9 lần liên tiếp. Triệu Tiến Luyện về nhất ở nội dung 21,1km hệ nam tuyển và Hoàng Nguyên Thanh về nhất ở cự ly 42,195km nam tuyển.

Các VĐV nam điền kinh Đồng Nai tham gia tranh tài tại giải
Các VĐV nam điền kinh Đồng Nai tham gia tranh tài tại giải

Trong khi đó, hệ nữ tuyển chuyên nghiệp, Nguyễn Thị Oanh chiến thắng ở nội dung 5km; Phạm Thị Hồng Lệ về Nhất ở cự ly 21,1km và Nhà đương kim vô địch Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc 2022 Lê Thị Tuyết chiến thắng ở cự ly 42,195km nữ. Ở nội dung phong trào, Nguyễn Văn Long và Hà Thị Hậu về nhất ở cự ly 42,195km cho nam và nữ.

Chung cuộc, Giải nhất toàn đoàn và Cúp vô địch Tiền Phong Marathon 2023 thuộc về Đoàn Quân đội, giải Nhì thuộc về Đoàn Bình Định, giải Ba thuộc về Đoàn Lai Châu.

Anh Tâm

Tin xem nhiều