Báo Đồng Nai điện tử
En

Thùy Linh xếp hạt giống số 2 tại Giải cầu lông quốc tế Ciputra Hanoi 2023

11:02, 27/02/2023

Ban tổ chức giải đã công bố danh sách các tay vợt tham dự Giải cầu lông quốc tế Ciputra Hanoi Yonex Sunrise Vietnam International Challenge 2023, Nguyễn Thùy Linh là đại diện duy nhất của Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống, ở vị trí số 2 đơn nữ.

Ban tổ chức giải đã công bố danh sách các tay vợt tham dự Giải cầu lông quốc tế Ciputra Hanoi Yonex Sunrise Vietnam International Challenge 2023, Nguyễn Thùy Linh là đại diện duy nhất của Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống, ở vị trí số 2 đơn nữ.

Nguyễn Thùy Linh vào chung kết đơn nữ khi thắng tay vợt Đài Loan Lin Hsiang-ti 2-1
Nguyễn Thùy Linh vào chung kết đơn nữ khi thắng tay vợt Đài Loan Lin Hsiang-ti 2-1

Giải cầu lông quốc tế Ciputra Hanoi là giải truyền thống được tổ chức mỗi năm một lần. Qua gần một thập kỷ tổ chức, giải hiện đã chính thức nằm trong hệ thống thi đấu và tính điểm của Liên đoàn cầu lông thế giới.

Giải năm nay sẽ quy tụ các tay vợt có trình độ cao trên thế giới tranh tài từ ngày 21 đến 26-3 tại NTĐ Tây Hồ - Hà Nội. Hiện đã có 843 tay vợt đăng ký thi đấu ở 5 nội dung. Trong đó có 212 VĐV thi đấu nội dung đơn nam, 129 VĐV nội dung đơn nữ, 95 cặp VĐV nội dung đôi nam, 71 cặp VĐV ở nội dung đôi nữ và 85 cặp VĐV ở nội dung đôi nam nữ.

Các tay vợt Việt Nam tham dự giải có Nguyễn Tiến Minh, Lê Đức Phát Nguyễn Hải Đăng ở nội dung đơn nam; Nguyễn Thuỳ Linh, Vũ Thị Anh Thư, Vũ Thị Trang (đơn nữ), Đinh Thị Phương Hồng/ Phạm Thị Khánh (đôi nữ)... trong số đó chỉ có duy nhất Nguyễn Thùy Linh, tay vợt của Đồng Nai, được xếp vào nhóm hạt giống - số 2 đơn nữ. Hạt giống số 1 đơn nữ là tay vợt người Hàn Quốc SIM Yu Jin.

Giải Ciputra Hanoi 2023 có tổng số tiền thưởng là 15.000 USD. tiền thưởng dành cho nhà vô địch là 1.200 USD cho cả hai nội dung đánh đơn và đánh đôi.

Anh Huy

Tin xem nhiều