Báo Đồng Nai điện tử
En

Chào năm mới 2022!

10:12, 31/12/2021

Năm 2021 đầy khó khăn, biến động bởi dịch bệnh Covid-19 đã khép lại. Năm mới 2022 mở ra những hy vọng lạc quan hơn. Đặc biệt, với thể thao Việt Nam (TTVN), đây sẽ là 1 năm đầy sôi động.

Năm 2021 đầy khó khăn, biến động bởi dịch bệnh Covid-19 đã khép lại. Năm mới 2022 mở ra những hy vọng lạc quan hơn. Đặc biệt, với thể thao Việt Nam (TTVN), đây sẽ là 1 năm đầy sôi động.

Logo và mascot của SEA Games 31
Logo và mascot của SEA Games 31

Sau 1 năm phải hoãn, SEA Games 31 đã chính thức được ấn định sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 23-5-2022. Sau 19 năm, lần thứ 2 ngày hội thể thao Đông Nam Á mới trở lại Việt Nam, với sự tham dự của khoảng 10 ngàn VĐV, HLV của 11 quốc gia trong khu vực và kinh phí tổ chức 1.200 tỷ đồng. Đại hội sẽ tranh tài 40 môn với 526 nội dung tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành lân cận.

Nhằm thiết lập một nền tảng vững chắc để thể thao Đông Nam Á vươn xa, Bộ trưởng thể thao của 11 nước ASEAN đã ra tuyên bố chung: cam kết sẽ hỗ trợ và đưa nhiều hơn các môn trong chương trình thi đấu của Olympic, Asiad vào SEA Games. Đây hứa hẹn sẽ là một kỳ SEA Games hội tụ những tinh hoa xuất sắc nhất của thể thao khu vực.

Dù gặp rất nhiều khó khăn, không được thi đấu vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng các VĐV của chúng ta đang nỗ lực tập luyện. 2 “mỏ vàng” điền kinh, bơi lội vừa tiến hành Giải VĐQG. Các kình ngư xuất sắc nhất Huy Hoàng, Hưng Nguyên, Kim Sơn đang tập huấn tại Hungary. 2 tháng trước đại hội sẽ tổ chức một số giải tiền SEA Games cho những môn trọng điểm nhằm tổng rà soát đội hình cũng như vận hành thử công tác tổ chức, dụng cụ, trang thiết bị thi đấu mới nhập…

Chủ nhà Việt Nam khẳng định sẽ mang đến một kỳ SEA Games an toàn, thành công. Đây sẽ là tiền đề để chuẩn bị cho Asiad Hàng Châu (Trung Quốc) vào tháng 9, mà đoàn TTVN từng giành hạng 16 châu lục với 5 HCV, 15 HCB, 19 HCĐ tại Asiad 2018 ở Indonesia.

Với môn thể thao vua bóng đá, năm 2022, với Chủ tịch mới của VFF cũng sẽ hết bận rộn cùng 2 mục tiêu quan trọng là bảo vệ tấm HCV SEA Games và đòi lại ngôi vương AFF Cup. Xen giữa là vòng chung kết U.23 châu Á tại Uzbekistan (từ ngày 1 đến 19-6) và Asiad mà U.23 Việt Nam từng là á quân và vào đến trận tranh HCĐ.

Thầy trò HLV Park Hang-seo cũng sẽ là những người lãnh ấn tiên phong cả trong năm mới dương lịch lẫn âm lịch cho TTVN, khi ngày 27-1 tới sẽ có chuyến làm khách tại Australia trong khuôn khổ vòng loại cuối cùng World Cup 2022 và đặc biệt là cuộc “xông đất” trên sân Mỹ Đình gặp đội tuyển Trung Quốc đúng vào ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần 2022.

Đông Kha

Tin xem nhiều