Với việc đội hạng Nhất Kiên Giang chuyển đổi thành CLB bóng đá chuyên nghiệp (Công ty TNHH MTV BĐ Kienlongbank Kiên Giang), V-League 2011 sẽ có 2 đội trực tiếp xuống hạng.
Với việc đội hạng Nhất Kiên Giang chuyển đổi thành CLB bóng đá chuyên nghiệp (Công ty TNHH MTV BĐ Kienlongbank Kiên Giang), V-League 2011 sẽ có 2 đội trực tiếp xuống hạng. Chỉ còn bốn vòng đấu nữa sẽ có nhiều diễn biến rất khó lường, nhưng phân tích sau đây chỉ thuần túy dựa vào chuyên môn của các đội chứ không tính đến chuyện… đá trên bàn.
Theo tính toán của các chuyên gia, để trụ hạng an toàn cần phải đạt ít nhất 32 điểm. Trong số 7 đội bóng cuối bảng chỉ hơn kém nhau vài điểm hiện nay, 3 đội HAGL, V. Ninh Bình và HPHN có thể vất vả nhưng nhờ trình độ, lực lượng đồng đều hơn họ sẽ vượt cạn. Trong khi đó, 4 CLB Khánh Hòa, V.Hải Phòng, ĐTLA và ACB là khó khăn thực sự về cả tinh thần lẫn thực lực. Phong độ của họ ở 4 trận còn lại sẽ mang tính quyết định.
Khánh Hòa có chục trận liền không thắng, bỗng dưng vượt qua Đà Nẵng vừa hừng hực khí thế đánh bại đội đầu bảng SLNA. Quân của HLV Hoàng Anh Tuấn mùa này không có nhiều sự lựa chọn, bởi hàng loạt sự ra đi và nạn chấn thương. Nội binh chỉ còn mỗi Tấn Tài vừa trở lại, ngoại binh thì sa sút so với chính họ. Tương tự, V.Hải Phòng yếu đều các tuyến sau cuộc ra đi của nhiều trụ cột như Leandro, Ngọc Thanh, Minh Đức. Sự bất lực của đội bóng đất cảng thể hiện qua việc buộc phải sa thải HLV Vương Tiến Dũng bằng một trợ lý chứ không phải là một nhà cầm quân giỏi hơn, cho thấy chủ yếu là tìm kiếm sự đổi vận. Doping tiền 1,5 tỉ đồng cho mỗi trận thắng cuối mùa là một động lực nhưng sau chuỗi trận dài bết bát, cộng thêm hàng tấn công quá kém, V.Hải Phòng rất khó gượng dậy, nên khả năng lội ngược dòng là cực khó.
ĐTLA lại là một hiện tượng…khó hiểu nhất vì có 2 trận thắng liên tiếp trước đối thủ mạnh. Thực tế ĐTLA mùa này trình độ không hơn nhiều đội hạng Nhất và việc họ trở về hạng Nhất cũng không oan. Hà Nội ACB thức thời hơn với sự bổ sung lực lượng hồi giữa mùa và nội tình tương đối ổn định. Đặc biệt thầy trò Mauricio biết chọn trận mà chơi và ập trung dốc sức đạt mục đích như trận thắng đối thủ cạnh tranh trực tiếp Khánh Hòa mới đây.
Trong 4 trận đấu còn lại (riêng Khánh Hòa còn một trận đấu bù với T&T), những cuộc đối đầu trực tiếp giữa các CLB này với nhau sẽ là những trận cầu 6 điểm. Đội nào giành chiến thắng trong những trận “chung kết” này, cửa trụ hạng sẽ rộng mở. ĐTLA có phần thuận lợi nhất khi sau trận làm khách chiều nay tại Đà Nẵng sẽ trở về sân nhà tiếp 2 đội bóng Hà Nội: ACB và Hòa Phát. Thầy trò ông Ranko sẽ thoát nếu giải quyết gọn 2 trận này. ACB nhờ chất ổn định của đội hình chính và lợi thế 2 trận chơi ở sân nhà trước lượt đấu cuối đá sân khách V.Hải Phòng cũng sẽ dễ tính hơn. Trong khi đó, K.Khánh Hòa may mắn được chơi trên sân nhà trước 2 đội Thanh Hóa và Đồng Tháp đã trụ hạng là một ưu thế lớn để thoát hiểm. Do đó yếu đuối nhất và có nguy cơ rớt hạng lớn nhất là V.Hải Phòng do 2 trận áp chót sẽ phải làm khách trước 2 đối thủ có tham vọng B.Bình Dương và T&T.
Đăng Huy
![[Video giới thiệu] Báo chí đồng hành cùng Thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/thum_20260621073647.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Những khoảnh khắc nghề báo](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/1a_20260620150145.jpg?width=500&height=-&type=resize)








