Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam: Cuộc sát hạch cho mục tiêu bảo vệ HCV SEAGames

09:02, 14/02/2011

* Tham vọng vào top 6 Châu Á
Bóng đá (BĐ) nữ là đội tuyển (ĐT) đầu tiên tập trung và sẽ xuất quân trong năm 2011. Từ mùng 6 Tết, HLV Trần Vân Phát đã trở lại Việt Nam (VN) sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại Trung Quốc và hôm chủ nhật vừa qua, 23 cầu thủ nữ đã chính thức bước vào đợt tập trung đầu tiên nhằm chuẩn bị cho vòng loại Olympic London 2012.

* Tham vọng vào top 6 Châu Á

 

Bóng đá (BĐ) nữ là đội tuyển (ĐT) đầu tiên tập trung và sẽ xuất quân trong năm 2011. Từ mùng 6 Tết, HLV Trần Vân Phát đã trở lại Việt Nam (VN) sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại Trung Quốc và hôm chủ nhật vừa qua, 23 cầu thủ nữ đã chính thức bước vào đợt tập trung đầu tiên nhằm chuẩn bị cho vòng loại Olympic London 2012. Theo đó, vòng loại khu vực châu Á sẽ gồm 3 giai đoạn. Vòng loại thứ nhất sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 27-3-2011. Ở vòng sơ loại này, nhà ĐKVĐ và á quân SEAGames: VN và Thái Lan nằm ở bảng A cùng Hong Kong, Myanmar và chủ nhà Đài Loan (thi đấu tại thành phố Cao Hùng). Đây là bảng nặng nhất, bởi bảng B chỉ có 3 đội và Uzbekistan hầu như cầm chắc vé đi tiếp trước 2 đối thủ Ấn Độ và chủ nhà Bangladesh; còn bảng C sau khi Qatar rút lui chỉ còn Bahrain, Iran, Palestine và chủ nhà Jordan.

 

Vòng loại Olympic London là cơ hội thuận lợi để tuyển nữ Việt Nam (phải) kiểm nghiệm cho SEAGames 26.

 5 đội vượt qua vòng loại thứ nhất gồm đội đầu bảng B, cùng 2 đội nhất nhì của bảng A và bảng C sẽ bước vào vòng loại thứ 2 (diễn ra từ ngày 3 đến 12-6 tại 1 trong 5 quốc gia tham dự) theo thể thức thi đấu vòng tròn 1 lượt. Đội bóng mạnh nhất giành quyền vào thi đấu vòng đấu loại thứ ba (từ ngày 1 đến 11-9) cùng 5 ĐT châu Á có thứ hạng cao nhất ở Olympic Bắc Kinh 2008 được đặc cách vào thẳng là Nhật Bản, Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc và Australia. 2 đội nhất, nhì của vòng loại cuối cùng này sẽ đại diện cho BĐ nữ châu Á đến London 2012.

 

Sẽ là thành công lớn nếu ĐT nữ VN vào đến vòng loại cuối cùng, để nghiễm nhiên có mặt trong top 6 cường quốc BĐ nữ châu lục. Khả năng này là có thể nếu như các cô gái của chúng ta vượt qua được cửa ải đầu tiên mà trở ngại lớn nhất là chủ nhà Đài Loan và kình địch Thái Lan để đoạt 1 trong 2 chiếc vé đi tiếp ở bảng A. Khi ấy nhiệm vụ giành chiếc duy nhất ở vòng loại thứ 2 sẽ không phải là quá ghê gớm khi các đối thủ còn lại như Uzbekistan (bảng B) hay Jordan, Qatar (bảng C) đều chưa có tên tuổi trong làng túc cầu nữ.

 

* Nhưng mục tiêu số 1 vẫn là bảo vệ ngôi vô địch Seagames

 

Đó là tham vọng hoàn toàn khả thi đối với ĐT nữ Việt Nam của đôi ba năm về trước, tuy nhiên với ĐT hiện nay thì quá tầm. Nếu Thái Lan, Myanmar đã thực hiện công cuộc trẻ hóa mạnh mẽ từ cách đây 4 năm thì sau những chần chừ, nấn ná vì thành tích, mãi đến năm nay ĐT nữ VN mới thực sự đứng trước cú "sốc" buộc phải "thay máu" toàn diện. Sau những Kim Chi, Đào Thị Miện, Mai Lan, Văn Thị Thanh, giờ Ngọc Châm cũng quyết định "treo giày". Như vậy gánh nặng ghi bàn sẽ dồn hết lên vai Minh Nguyệt, nhưng Nguyệt lại là cầu thủ có tì vết chấn thương triền miên (vì lý do này cô đã không thể thi đấu tại ASIAD 16). Trong danh sách 23 cầu thủ tập trung đợt này có đến 1/3 là những gương mặt mới, thậm chí lần đầu tiên lên tuyển.

 

Dù vậy, với sự tiến bộ qua từng trận tại ASIAD 16 ở Quảng Châu vừa qua (trận đầu thảm bại trước Hàn Quốc 1-6 nhưng sau đó đã xuất sắc cầm chân chủ nhà Trung Quốc đến tận phút 87 mới chịu thua bàn duy nhất, rồi thắng Jordan 3-0); người hâm mộ có thể hy vọng những Kiều Trinh, Ngọc Anh, Nguyễn Thị Nga, Nhiêu Thùy Linh, Kim Hồng, Lê Thị Thương, Kim Tiến và cặp tiền đạo Nguyễn Thị Muôn - Nguyễn Thị Hòa, sẽ lật sang một trang mới cho BĐ nữ VN. Chí ít sân chơi lớn vòng loại Olympic sẽ là cơ hội cọ xát quý giá cho mục tiêu chính trong năm 2011: bảo vệ chiếc HCV SEAGames 26 tại Indonesia vào tháng 11.

Dương Cầm

 

Tin xem nhiều