Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Quảng Ngãi bị loại khỏi giải bóng đá hạng nhất quốc gia: Ai lợi? Ai thiệt?

09:07, 29/07/2009

Biết đã phạm sai lầm quá lớn, trong một hành động nhằm chuộc lỗi với lãnh đạo và người dân Quảng Ngãi, Doanh nghiệp sách Thành Nghĩa đã treo mức thưởng "khủng". Theo đó, nếu thắng cả 4 trận còn lại và trụ hạng, toàn đội sẽ được thưởng đến 2,9 tỷ đồng (!). Nhưng các cầu thủ Quảng Ngãi đã chẳng có cơ hội sờ vào món treo thưởng muộn màng này.

Biết đã phạm sai lầm quá lớn, trong một hành động nhằm chuộc lỗi với lãnh đạo và người dân Quảng Ngãi, Doanh nghiệp sách Thành Nghĩa đã treo mức thưởng "khủng". Theo đó, nếu thắng cả 4 trận còn lại và trụ hạng, toàn đội sẽ được thưởng đến 2,9 tỷ đồng (!). Nhưng các cầu thủ Quảng Ngãi đã chẳng có cơ hội sờ vào món treo thưởng muộn màng này.

 

Quyết định loại khỏi giải hạng Nhất, phạt 70 triệu đồng, cùng cấm tham gia hoạt động bóng đá đối với phó trưởng đoàn và HLV trưởng là mức án kịch khung của VFF dành cho hành vi tự ý bỏ cuộc của Quảng Ngãi trong trận gặp SG United. Tuy nhiên hậu án kỷ luật này, với việc theo Quy chế sẽ xóa bỏ mọi kết quả của Quảng Ngãi trong giải, lại gây nên sự xáo trộn lớn trên bảng xếp hạng của giải hạng Nhất quốc gia khi cuộc đua đã ở vào giai đoạn nước rút quyết định. Có 3 đội đã thắng Quảng Ngãi cả 2 lượt, đồng nghĩa mất đứt 6 điểm. Trong đó nếu Than QN không ảnh hưởng lớn (chỉ tụt 1 hạng, từ thứ 5 xuống thứ 6), thì Bình Định bị thiệt hại nghiêm trọng khi mất vị trí thứ 3 (suất đi play-off) về tay Cần Thơ, và từ chỗ hơn đối thủ này 2 điểm, nay ngược lại. Tuy nhiên, ấm ức nhất chính là SG United, đối thủ cuối cùng gặp Quảng Ngãi. Từ 21 điểm, hơn Quảng Nam 1 điểm, SG United bỗng chỉ còn 15 điểm, thua lại Quảng Nam 3 điểm và rơi xuống chót giải (chưa kể còn mất đến 6 bàn thắng đã ghi vào lưới Quảng Ngãi). Với diễn biến bất ngờ này nguy cơ rớt hạng của đội bóng Văn Sỹ Hùng là rất lớn khi lượt tới họ sẽ phải chơi trận "chung kết ngược" trên sân Quảng Nam. Cũng bị "văng miểng" là An Giang, vừa nỗ lực qua mặt Đồng Nai - Berjaya (ĐN.B) ở lượt rồi, nay mất 4 điểm An Giang tụt luôn 2 bậc trở lại xếp dưới ĐN.B.

 

Nếu Cần Thơ "ngư ông đắc lợi", bất chiến tự nhiên... chiếm hạng 3 của Bình Định (vì chỉ mất 2 điểm, "nhờ" hòa cả 2 trận trước Quảng Ngãi), nhưng ACB mới là người hưởng lợi lớn nhất từ "sự cố" Quảng Ngãi. Đây là CLB duy nhất chẳng những không mất điểm nào mà còn được xóa bớt 2 bàn thua, bởi họ chỉ mới gặp Quảng Ngãi ở lượt đi và là đội duy nhất thất bại với tỷ số 1-3. Từ vị trí thứ 10, vẫn chưa thoát nguy cơ xuống hạng, ACB bỗng vọt lên hạng 8, và với khoảng cách lên đến 10 điểm so với đội thứ 13 (trước đó chỉ là 5 điểm) coi như họ đã ung dung tự tại. Cũng do mới đá 1 trận với Quảng Ngãi mà đội đầu bảng V.Ninh Bình cũng được "hưởng sái". Chỉ mất 3 điểm so với 4 điểm của HPHN nên khoảng cách giữa V.Ninh Bình với đội nhì bảng từ 10 điểm tăng thêm 1 điểm. Điều này có nghĩa, vòng tới thay vì phải thắng, V.Ninh Bình chỉ cần hòa Bình Định là sẽ sớm lấy luôn ngôi vô địch (HPHN có thắng cả 4 trận còn lại và V.Ninh Bình thua cả thì 2 đội cùng 51 điểm, nhưng HPHN thua trong đối đầu trực tiếp).

 

Cùng với Tây Ninh, Tiền Giang, ĐN.B là 1 trong 3 CLB mất 3 điểm (lượt đi thắng Quảng Ngãi 3-0) và vẫn giữ nguyên thứ hạng; nhưng nếu Tiền Giang được xóa 1 trận thua thì trên lý thuyết ĐN.B và Tây Ninh có thể mất cơ hội có thêm 3 điểm khi vẫn chưa gặp Quảng Ngãi ở lượt về trong tình cảnh mà nếu không bị loại thì đối thủ này cũng đã rệu rã. Tuy nhiên, tính một cách cặn kẽ thì ĐN.B vẫn có đôi chút lợi thế. Thay vì phải quyết đấu trên sân Quảng Ngãi thứ bảy này (mà nếu không bị kỷ luật, chắc chắn đội chủ nhà sẽ chơi một trận tất tay), đội quân của HLV Quách Hùng Bảo được sớm về nhà nghỉ dưỡng thêm hẳn 1 tuần để chuẩn bị cho trận cầu 6 điểm với Hà Nội ACB (sau thảm bại trước Huế toàn đội đã di chuyển vào Đà Nẵng để chuẩn bị gặp Quảng Ngãi).

 

Đông Kha

Tin xem nhiều