
Bùng nổ và chắc chắn, tốc độ và kỹ thuật, Hà Lan đang cho thấy sức mạnh đến kinh ngạc của một trong những ứng viên hàng đầu cho chức VĐ. Chiến thắng tưng bừng trước Italia đã cho thấy tham vọng không nhỏ của Hà Lan, và HLV van Basten đang có cơ hội để đi vào lịch sử với thành tích VĐ châu Âu cả ở vai trò cầu thủ lẫn HLV.
>> "Đêm ác mộng" của người Italia qua ảnh
>> "Lốc" Hà Lan cuốn trôi Italia
Trước khi trận "chung kết" đầu tiên của bảng C diễn ra, phần đông đều nghĩ Italia sẽ chiến thắng trước Hà Lan, không chỉ nhờ yếu tố lịch sử mà cả về phong độ hai đội thể hiện trước đó. Rất ít người nghĩ Hà Lan sẽ thắng, và càng không có chuyện đó là một chiến thắng đậm với 3 bàn cách biệt.
![]() |
| Tham vọng của Hà Lan được thể hiện bằng chiến thắng ấn tượng trước Italia. Ảnh: Grazia Neri |
Thế nhưng, kịch bản mà không ai dám nghĩ đến đã diễn ra trong một đêm mà thành Berne, nơi có rất đông người Italia sinh sống, như biến thành sân nhà của Hà Lan. Lần lượt van Nistelrooy, Sneijder và van Bronckhorst khiến thủ môn số 1 thế giới Buffon phải vào lưới nhặt bóng đến 3 lần.
Trên khán đài, cơn cuồng nhiệt của các CĐV đến từ xứ hoa tulip lấn át những tifosi của xứ mì ống. Dưới sân, "cơn lốc màu da cam" cuốn trôi tất cả vật cản màu thiên thanh trên con đường chinh phục đỉnh cao châu lục sau 20 năm chờ đợi (lần gần nhất là chức VĐ 1988).
Những thử nghiệm không hoàn toàn thành công trước khi lên đường sang Thụy Sĩ, và xa hơn nữa, thành tích không thực sự ấn tượng ở vòng loại với đội bóng đã lọt vào bán kết trong hai kỳ EURO gần nhất, đã khiến không ít người nghi ngờ về tham vọng của thầy trò HLV van Basten.
Đã từng có những ý kiến chỉ trích vị HLV 43 tuổi này đã làm mất bản sắc tấn công của người Hà Lan để thay vào đó là sự thực dụng. Nhưng lúc này đây những người này có lẽ sẽ phải rút lại lời của mình khi chứng kiến lối chơi tấn công mà Hà Lan đã trình diễn trước Italia.
Thực dụng, đó là điều rất cần thiết trong bóng đá hiện đại. Mùa giải vừa qua, M.U đã đăng quang ở Champions League và Premiership với không ít trận thắng nhờ vào sự thực dụng. Chức VĐ Serie A của Inter, "ngai vàng" La Liga của Real Madrid, ai dám bảo không có phần của lối chơi thực dụng?
![]() |
| Sneijder là một trong những linh hồn trên hàng công của Hà Lan. Ảnh: Grazia Neri |
Nhưng sự thực dụng mà van Basten mang đến cho Hà Lan khác với những CLB kia. Sơ đồ mang tính cách mạng của bóng đá Hà Lan 4-2-3-1 đã giúp van Basten có thể chọn lối chơi chắc chắn nhờ hai tiền vệ cơ bắp ở giữa sân (Nigel de Jong và Orlando Engelaar) mà không làm giảm đi sự thần tốc trong những pha phản công.
Bản sắc của lối tấn công tổng lực vẫn được van Basten giữ nguyên, dù ông đã có nhiều cách tân. Chiến thuật mà cựu ngôi sao của Milan lẫn Ajax áp dụng không ồn ào như những thập niên trước đây trong cách tiếp cận trận đấu, nhưng sự hoa mỹ trong từng pha bóng thì không hề kém.
Người ta có thể dễ dàng nhận thấy ở Hà Lan một sự cam chịu khi mà Italia chủ động chọn lối chơi nhanh ngay từ đầu. Nhưng khi cảm thấy thực sự cần thiết và bắt đầu hòa nhịp, chính Hà Lan đã dạy cho Azzurri biết thế nào là tấn công thông qua những pha lên bóng được kết hợp cả tốc độ, kỹ thuật và sự tinh quái, với một công thức được van Basten tính toán chi tiết.
Không chỉ bó buộc ở một vị trí, "đôi cánh" Sneijder và Kuyt liên tục hoán đổi khiến cho hàng phòng ngự chắp vá của Italia như biến thành những kẻ học việc. Những pha tăng tốc và xử lý đậm chất kỹ thuật của hai cầu thủ này luôn mang lại độ chính xác cực cao. Trong đó, Sneijder ghi đấu ấn ở hai trong 3 bàn thắng, và Kuyt cũng có hai đường chuyền thành bàn.
![]() |
| Người Hà Lan đang mơ đến một kết thúc có hậu. Ảnh: AFP |
"Đôi cánh" ấy được xoay quanh trục giữa van der Vaart, một trong những nhà kiến thiết bậc thầy của bóng đá châu Âu thời điểm này. Không nổi bật như những ngôi sao khác trên hàng công, nhưng vai trò của đội trưởng Hamburg là rất quan trọng.
Luôn có ít nhất hai chiếc áo thiên thanh bám theo van der Vaart, giúp các đồng đội của anh thảnh thơi hơn. Những đường chuyền tấn công của cựu cầu thủ Ajax cũng có độ chính xác rất cao. Đáng chú ý là đường chọc khe từ giữa sân để van Nistelrooy đối mặt Buffon, nhưng chân sút của Real Madrid lại dứt điểm không thành công.
Nhìn Hà Lan tra tấn Italia, có một nét gì đó trong chiến thuật mang hơi hướm của Milan những năm cuối thập niên 1980. Có thể hiểu, việc được thi đấu nhiều năm trong đội hình của Arrigo Sacchi, bậc thầy về lối đá pressing, đã giúp HVL van Basten xây dựng một Hà Lan chắc chắn hơn.
Vẫn còn hai trận đấu nữa với Pháp, kẻ đang muốn xóa bỏ những chỉ trích sau trận hòa thất vọng ngày ra quân, và một Romania đã quá nhẵn mặt, để có thể khẳng định chắc chắn sức mạnh cũng như tham vọng của thầy trò HLV van Basten. Nhưng lúc này, sau khi đã "bắn hạ" ứng viên Italia, người Hà Lan có quyền mơ mộng vào một kết thúc đẹp.
| Bàn thắng của van Nistelrooy việt vị? |
|
Cuộc tranh cãi về bàn thắng mở tỉ số của van Nistelrooy đang khiến giới truyền thông Italia chia thành hai nhóm khác nhau. Một nửa muốn tìm cách gỡ gạc chút danh dự sau thất bại kinh hoàng cho rằng trọng tài người Thụy Điển Frojdfeldt đã sai lầm khi công nhận bàn thắng được ghi trong tư thế việt vị của van Nistelrooy. Nửa còn lại đã chỉ trích thầy trò HLV Donadoni có một ngày thi đấu tồi tệ và cửa đi tiếp đang trở nên rất hẹp. Theo quay chậm của truyền hình, khi van Nistelrooy ghi bàn, Panucci đang nằm ngoài đường biên ngang sau pha va chạm với Buffon. Một tờ báo chỉ trích sai lầm về chiến thuật của HLV Donadoni đã dẫn điều 11 trong luật bóng đá của FIGC (LĐBĐ Italia) có quy định về tình huống việt vị: một tình huống sẽ không phải là việt khi hậu vệ tự ý rời khỏi sân mà không có sự đồng ý của trọng tài. Rõ ràng, trong tình huống này Panucci bị ngã khỏi sân, và anh vẫn được tính vào pha bóng. Theo tờ báo này, trọng tài Frojdfeldt đã có quyết định chính xác, kể cả chiếc thẻ vàng đối với Toni vì lỗi phản ứng. Sau trận đấu, HLV Donadoni cũng từ chối đưa ra lời bình luận về bàn thắng này: "Tôi không muốn đề cập đến tình huống của Panucci vì tôi không nhìn rõ từ vị trí của mình. Thất bại này là hệ quả của quá nhiều sai lầm và chúng tôi phải chấp nhận. Bây giờ chúng tôi phải hướng đến hai trận đấu gặp Romania và Pháp với mục tiêu chiến thắng". |
VietNamNet











