Báo Đồng Nai điện tử
En

Indonesia nhấn mạnh vai trò của lực lượng vũ trang các nước ASEAN trong đảm bảo hòa bình và thịnh vượng

09:06, 07/06/2023

Indonesia - nước đang giữ cương vị Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - đã nhấn mạnh tầm quan trọng của lực lượng vũ trang các nước thành viên ASEAN trong việc đảm bảo một khu vực hòa bình, an ninh và thịnh vượng.

Indonesia - nước đang giữ cương vị Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - đã nhấn mạnh tầm quan trọng của lực lượng vũ trang các nước thành viên ASEAN trong việc đảm bảo một khu vực hòa bình, an ninh và thịnh vượng.

Các Trưởng đoàn dự ACDFM-20 chụp ảnh chung. (Nguồn: Báo Quân đội Nhân dân)
Các Trưởng đoàn dự ACDFM-20 chụp ảnh chung. (Nguồn: Báo Quân đội Nhân dân)

Phát biểu tại Hội nghị Tư lệnh quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 20 (ACDFM-20) diễn ra ngày 7-6, Tư lệnh Lực lượng vũ trang Indonesia, Đô đốc Yudo Margono đã nêu bật vai trò quan trọng của lực lượng quốc phòng các nước ASEAN trong việc củng cố cam kết mà các quốc gia này đưa ra trong giải quyết thách thức và các vấn đề mà khu vực đang phải đối mặt, nhằm xây dựng một khu vực hòa bình, an ninh, thịnh vượng.

Đô đốc Yudo cho rằng, ASEAN cần phát huy các nguyên tắc trong Hiến chương ASEAN, Hiệp ước Thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) nhằm duy trì một khu vực hòa bình, ổn định và trung lập. Đây là những nguyên tắc chung của ASEAN trong ứng phó với các thách thức trong khu vực.

Nước Chủ tịch ASEAN 2023 kêu gọi hiệp hội sát cánh cùng nhau để duy trì hòa bình hợp tác trong khu vực, cũng như thúc đẩy hợp tác duy trì vai trò trung tâm của ASEAN, tình hữu nghị, cũng như động lực phát triển của khu vực nhằm xây dựng lòng tin chiến lược. Bên cạnh đó, ASEAN cần đẩy mạnh hợp tác bền vững với các đối tác đối thoại thông qua các cơ chế do khối dẫn dắt nhằm đảm bảo khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hòa bình, an ninh và thịnh vượng.

Hội nghị ACDFM-20 diễn ra từ ngày 6 đến 8-6 tại Bali, Indonesia, là hội nghị thường niên của chỉ huy các lực lượng vũ trang các nước thành viên ASEAN, nhằm thảo luận nhiều vấn đề an ninh chiến lược của khu vực và toàn cầu. Trước đó, Indonesia cũng chủ trì Hội nghị Tư lệnh tác chiến các nước ASEAN (AMOM), Hội nghị những người đứng đầu tình báo các nước ASEAN (AMIM) diễn ra tại Bali từ ngày 4 đến 6-6. Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam do thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu tham dự hội nghị.

            TTXVN

Tin xem nhiều